Itaty: Vận động bỏ rượu bằng poster gây sốc

Hình ảnh sử dụng trong chiến dịch vận động mới đã đề cập thẳng thừng vào tác hại của rượu đối với sản phụ.

Sau khi kết quả của một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng có tới 65% phụ nữ Ý thường xuyên uống rượu khi mang thai, Viện Y tế nước này đã đưa ra một chiến dịch vận động nói thẳng về tính chất nguy hiểm của nó thông qua poster và tranh ảnh gây sốc. Trong đó đặc biệt phải kể tới bức hình vẽ một bào thai nhỏ nằm gọn dưới đáy ly cocktail xuất hiện với tần xuất dày đặc ở trên xe buýt, bảng, biển, nhà hàng, thậm chí ngay cả trong buồng vệ sinh và xung quanh khu vực đông bắc Vento, Italy. Các loại cocktail được cảnh báo nguy hiểm bao gồm những đồ uống tương tự như Spritz và một loại phổ biến trong khu vực này, chứa hỗn hợp rượu vang, Campari và nước. Thông điệp truyền thông đưa ra rất ngắn gọn là "Mama Beve, Bimbo Beve", tạm dịch là "Mẹ uống, con uống". Với chiến dịch mới này, người ta hy vọng sẽ làm giảm số lượng phụ nữ uống rượu khi mang thai. "Có con là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc sống và nó là nền tàng phát triển tương lai cho các bà mẹ và gia đình họ biết sẽ phải làm gì để những rủi ro gây hại cho sức khỏe thai nhi", ông Claudio Dario, đại diện cơ quan Y tế Italy cho biết. Ở Ý cũng như một số nước châu Âu khác, việc phụ nữ mang thai uống rượu là một vấn đề khiến các nhà chức trách đang phải đau đầu tìm cách giải quyết. Trong đó, nhiều nhất là ở Anh. Một thống kê gần đây của cơ quan y tế cho thấy có tới 79% phụ nữ Anh liều lĩnh sử dụng rượu và đồ uống có cồn trong suốt thời kì nhạy cảm cần phải giữ gìn nhiều nhất này. Lâm Nhi

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=25886&Page=NewsDetail