Jeremy Donovan - niềm tự hào của nghệ thuật thổ dân Australia

Nghệ sỹ Jeremy Donovan dạy trẻ em VN vẽ theo phong cách

thổ dân Australia tại Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội. (HNM)- Trong 6 nghệ sĩ khách mời tới Hà Nội tham gia chương trình nghệ thuật "Món quà Australia tặng 1000 năm Thăng Long- Hà Nội", Jeremy Donovan là một gương mặt rất ấn tượng. Anh là một nghệ sĩ thổ dân chơi didgeridoo, vừa là họa sĩ và người kể chuyện xuất thân từ bộ lạc Kuku Yalanji của miền Bắc bang Queensland. Nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ biểu diễn didgeridoo hay nhất của Australia, kỹ thuật chơi didgeridoo độc đáo và vốn kiến thức phong phú của anh về di sản văn hóa đã khiến cho giới nghệ sĩ trong nghề tôn vinh Jeremy như một bậc thầy về biểu diễn (performance) và kể chuyện. Jeremy biểu diễn cả didgeridoo truyền thống và didgeridoo hiện đại trong hơn 10 năm qua. Anh đã biểu diễn cùng với những nhóm nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới như "System of A Down" hay " King Errisson". Anh cũng đã lưu diễn trên khắp nước Mỹ, Canada, Hawai, Tahiti, Đức, Thụy Sỹ, Italia và Anh tại các festival âm nhạc và các trung tâm văn hóa. Đây là chuyến thăm biểu diễn đầu tiên của Jeremy tại Việt Nam. Giới thiệu về nhạc cụ truyền thống didgeridoo, Jeremy cho biết : " Nhạc cụ didgeridoo chính là thân cây Ecalytus, con mối ăn ruột cây tạo ra phần ruột rỗng, có độ dài từ 1m đến 3m. Khi chơi, người ta bôi sáp mỏng lên môi cho mềm, dùng hơi thổi và đồng thời rung lưỡi tạo ra những sóng âm đập vào nhạc cụ. Trong quá trình chơi, người nghệ sĩ tạo ra những nhạc điệu mạnh mẽ mô phỏng thiên nhiên như tiếng gió thổi, tiếng suối reo, tiếng những con thú gọi bầy, mục đích cảm tạ đất mẹ đã nuôi dưỡng sự sống.". Jeremy là một tấm gương thành công trên con đường nghệ thuật dựa trên nền tảng vững chãi của truyền thống. Anh tâm sự : " Hãy tìm hiểu nền văn hóa của bạn và hãy tự hào về nơi bạn được sinh ra. Đừng bao giờ quên đi những khó khăn mà các thế hệ trước chúng ta đã phải trải qua. Đừng đổ lỗi cho người khác về những khó khăn của mình. Bạn chính là người định đoạt số phận của bạn.". Giải thích về những hình vẽ trang trí trên cơ thể thổ dân Australia, Jeremy cho biết : " Chúng tôi coi đất sét như là máu trong cơ thể Đất Mẹ. Chúng tôi giữ một mối liên hệ mật thiết với Đất Mẹ và đã dùng đất sét trắng, đất sét đỏ hay đất sét vàng để vẽ trang trí lên cơ thể. Những điệu múa, âm nhạc và tranh vẽ của chúng tôi đều là những cuộc đối thoại gần gũi với Đất Mẹ, với thiên nhiên, với truyền thống và tổ tiên." Cùng với niềm say mê âm nhạc, Jeremy còn là một họa sĩ trẻ tài năng càng ngày càng nổi tiếng. Các nhà sưu tập tranh trên thế giới đã mua hết sạch tác phẩm của Jeremy tại bốn cuộc triển lãm cá nhân của anh ở Australia và Mỹ. Các tác phẩm nghệ thuật của Jeremy rất năng động, kết hợp lối thể hiện hiện đại với những câu chuyện dân gian lâu đời. Jeremy được biết đến như một trong những nghệ sĩ thổ dân trẻ đa tài nhất của Australia hiện nay. Với kỹ thuật dùng những chấm tròn màu sắc làm chất liệu thể hiện những đề tài truyền thống trong bố cục hiện đại kết hợp những sáng tạo tưởng tượng riêng của nghệ sĩ, tranh của Jeremy mang dấu ấn riêng của anh mà vẫn toát lên phong cách trang trí truyền thống của nghệ thuật thổ dân Australia. Anh vẽ chuột túi Kangaroo, gấu koala, cá heo dolphin, chuồn chuồn, thằn lằn,...Vẫn là những đề tài muôn thưở về thiên nhiên Australia, nhưng chàng họa sĩ thổ dân Jeremy đã thổi vào tranh mình một tinh thần mới mang tính đương đại xen lẫn với những dấu ấn của cuộc sống hôm nay. Điều đặc biệt, Jeremy Donovan đã quyết định gặp nhà báo Nguyễn Thu Thủy tại Hà Nội và tặng dự án Con đường Gốm sứ phiên bản 30 bức tranh của anh với mong muốn được để lại dấu ấn nghệ thuật thổ dân Australia đương đại trên Con đường Gốm sứ, như một món quà ý nghĩa chào đón Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Chương trình "Món quà Australia tặng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" là tên gọi một loạt chương trình nghệ thuật do Đại sứ quán Australia tổ chức để hòa nhịp cùng bữa tiệc sinh nhật 1000 năm của Hà Nội. Một bức tranh nghệ thuật rực rỡ thể hiện di sản văn hóa thổ dân đặc sắc của Australia thông qua chương trình triển lãm mỹ thuật, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn hóa diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18/4 tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/1000_nam_thang_long/323153/jeremy-donovan--niem-tu-hao-cua-nghe-thuat-tho-dan-australia.htm/