Jermain Defoe và Jamie Vardy nổ súng, Anh củng cố ngôi đầu

Hai bàn thắng của "lão tướng" Jermain Defoe và Jamie Vardy giúp ĐT Anh nhẹ nhàng đánh bại Lithuania 2-0, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Lithuania không gây được khó khăn cho ĐT Anh cho dù họ đang có chiến dịch vòng loại World Cup 2018 khá ấn tượng. Hành quân đến Wembley, đội bóng của Igoris Pankratjevas đã chiến đấu rất cố gắng nhưng không thể làm nên bất ngờ và chấp nhận thua cuộc 0-2.

Bước vào trận đấu này, HLV Gareth Southgate sau khi thử nghiệm không thành công sơ đồ 3-4-3 ở trận thua Đức giữa tuần, ông đã quay trở lại sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với tiền đạo lão tướng Jermain Defoe đá trung phong, hỗ trợ phía sau là bộ 3 tiền vệ trẻ đang chơi nổi bật ở Premier League là Adam Lallana, Dele Alli và Raheem Sterling.

Với sơ đồ này, Tam sư dễ dàng chiếm lĩnh thế trận và áp đảo Lithuania. Mũi tấn công chính của đội chủ nhà là Raheem Sterling. Khả năng đi bóng lắt léo của cầu thủ nhỏ con này thực sự có ích trong bối cảnh Lithuania phòng ngự dày đặc ở sân nhà. Sau khi tạo ra một số tình huống nguy hiểm, đến phút 21, Sterling đã có pha kiến tạo hoàn hảo cho Defoe ghi bàn dễ dàng.

Tiền vệ của Man City đã phát huy sở trường tốc độ xé toang cánh trái của đối thủ rồi căng ngang thuận lợi, Defoe nhờ sự nhạy cảm của một cầu thủ đã dày dặn kinh nghiệm trận mạc đặt lòng gọn gàng vào góc cao. Pha làm bàn giúp Defoe nâng tổng số bàn thắng anh ghi cho ĐT Anh lên con số 20. Lão tướng 34 tuổi trở thành cầu thủ thứ 22 trong lịch sử bóng đá Anh ghi từ 20 bàn trở lên cho Tam Sư.

Có bàn thắng sớm, Tam sư thi đấu càng hưng phấn hơn và thực hiện rất nhiều tình huống phối hợp nhanh. Tuy vậy, mức độ chính xác của họ không cao và Lithuania vẫn có thể chống chọi cho đến phút... 65.

Jamie Vardy chỉ cần 5 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị để lập công. Từ đường chuyền của Lallana, tiền đạo 30 tuổi này khống chế rất bình tĩnh trước khi sút tung lưới thủ thành Ernestas Setkus. Những phút sau đó, Vardy tiếp tục gây sóng gió về khung thành Lithuania nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.

Mặc dù vậy, chiến thắng 2-0 đủ cho ĐT Anh tiếp tục dẫn đầu bảng F với 4 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Slovakia. Ngoài ra, thủ thành Joe Hart cũng chưa 1 lần phải vào lưới nhặt bóng sau cả 5 trận bắt chính cho Tam sư tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Anh (4-2-3-1): Hart 6, Walker 7, Keane 7.5, Stones 8, Bertrand 7, Dier 7.5, Oxlade-Chamberlain 7, Lallana 8.5, Alli 7, Sterling 7.5 (Vardy, 60, 7), Defoe 7 (Rashford, 60, 7)
Dự bị không vào sân: Forster, Heaton, Clyne, Shaw, Gibson, Livermore, Ward-Prowse, Barkley, Lingard, Redmond
Ghi bàn: Defoe 21 , Vardy 65

Lithuania (4-4-1-1): Setkus 6, Vaitkunas 5.5, Kijanskas 6, Linas Klimavicius 6, Slavickas 5.5, Kuklys 6, Zulpa 6, Novikovas 5.5 (Grigaravicius, 54, 5), Slivka 5.5 (Paulius, 86), Cernych 5.5, Valskis 5.5 (Matulevicius, 73, 5)
Dự bị không vào sân: Zubas, Gertmonas, Mikuckis, Verbickas, Arunas Klimavicius, Eliosius, Borovskij, Luksa, Baravykas

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/jermain-defoe-va-jamie-vardy-no-sung-anh-cung-co-ngoi-dau-171-233835.html