JFA muốn Okada gọi các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài

(BongDa.com.vn) - Nhật Bản muốn tiếp tục có được những bước tiến vững chắc trong thời gian chuẩn bị tối quan trọng này.

►Ngắm nữ họa sĩ truyện tranh đẹp hơn cả... truyện tranh Tương lai của HLV Đội tuyển Nhật Bản, Takeshi Okada đang bị đặt trong tâm bão và phải đối diện với nguy cơ bị sa thải ngay trước thềm World Cup nếu như không có được kết quả tốt trong trận đấu giao hữu với Serbia vào tháng Tư tới đây. Sau một tháng 1 và tháng 2 đầy thất vọng với các kết quả nghèo nàn trước Venezuela, Trung Quốc và Hàn Quốc đã khiến cho Okada như ngồi trên đống lửa. Nhưng may mắn là chiến thắng 2-0 trước Bahrain vừa qua đã khiến cho mọi thứ trở nên dễ thở hơn đôi chút. Nhật Bản cần có được sự chuẩn bị tốt nhất. Ảnh: Getty. Và màn trình diễn xuất sắc của những cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu như Keisuke Honda đã nhận được sự tán thưởng của các người hâm mộ nước nhà. Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản (JFA), Motoaki Inukai đã nói rằng Okada nên gọi các cầu thủ đang chơi bóng ở trời Âu để tham dự trận giao hữu ngày 07.04 tới đây để Okada bảo đảm tương lai cho chính mình, mặc dù đây không phải là trận đấu chính thức của FIFA. Okada đã nói rằng ông sẽ chỉ gọi những cầu thủ thi đấu ở J-League nhưng Inukai muốn có được những cái tên những xuất sắc nhất trong đội hình Nhật Bản nhằm có được bước chuẩn bị hoàn hảo cho World Cup. “Tôi đã nói với ông ấy không phải ngần ngại khi triệu tập cầu thủ thi đấu ở nước ngoài.” Inukai tỏ ra kiên quyết. “Ông ấy đã đặt ra các đội bóng mình muốn. Nhưng đây là World Cup, vì vậy chúng tôi cần phải có nhiều phương án dự phòng.” Nhật Bản sẽ có trận đấu với Hàn Quốc vào tháng Năm này trước khi đến Châu Âu và có các cuộc đối mặt với Anh và Bờ Biển Ngà. Ở vòng bảng World Cup 2010, The Blue Samurai nằm cùng với Hà Lan, Đan Mạch và Cameroon. QuangS

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/World-Cup/Tin-tuc-WorldCup-2010/89138_JFA_muon_Okada_goi_cac_cau_thu_dang_thi_dau_o_nuoc_ngoai.aspx