Johnny Depp và Amber Heard: Hôn nhân là “mồ chôn” ái tình

Tất tần tật những gì bạn cần biết về vụ ly hôn đang "ầm ĩ" dư luận gần đây của nam tài tử Johnny Depp và nữ diễn viên Amber Heard.

Những ngày này, Hollywood đang dậy sóng với tờ đơn ly hôn của nữ diễn viên nổi tiếng Amber Heard để kết thúc mối quan hệ với nam tài tử Johnny Depp chỉ ba ngày sau cái chết của mẹ anh. Không chỉ vậy, cô nàng còn công khai cho biết đã bị Johnny bạo hành với hàng loạt vết bầm tím trên người, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cô đệ đơn ly hôn.

Ngay lập tức, dư luận chia làm hai phía, một bên ủng hộ Amber và lên tiếng chỉ trích nam tài tử Cướp biển vùng Caribe thậm tệ, số khác lại cho rằng Johnny chưa bao giờ làm việc hèn hạ như đánh phụ nữ, trong đó có cả người bạn đời đã ở bên anh 14 năm Vanessa Paradis.

Chưa biết thực hư ra sao nhưng hãy cùng Emdep nhìn lại quãng thời gian gần 4 năm hẹn hò và hơn 1 năm kết hôn của cặp đôi để biết được hôn nhân đã trở thành “mồ chôn” ái tình của Johnny Depp và Amber Heard ra sao?

Chuyện tình “mật ngọt”

Tháng 10- 2011: gặp nhau khi cùng hợp tác trong phim The Rum Diary

Johnny Depp gặp Amber Heard trên phim trường The Rum Diary

Thời điểm cùng Amber hợp tác trong phim The Rum Diary, Johnny vẫn đang trong mối quan hệ với người tình lâu năm là Vanessa Paradis, cả hai thậm chí có con chung và vẫn đang vô cùng hạnh phúc.

Amber lúc này đang hẹn hò với nữ nhiếp ảnh gia Tasya van Ree

Trong khi đó, Amber lúc này công khai là một người song tính đồng thời hẹn hò cùng nữ nhiếp ảnh gia Tasya van Ree. Cuộc gặp gỡ với Johnny trên phim trường The Rum Diary đã để lại cho Amber nhiều ấn tượng tốt đẹp, cô chia sẻ với tạp chí Vogue rằng: “Được làm việc cùng với Johnny Depp là trải nghiệm tuyệt nhất trong cuộc đời tôi”.

Tháng 6-2012: Bắt đầu mối quan hệ lãng mạn

Một năm sau khi gặp nữ diễn viên kém mình 22 tuổi, Johnny đã không thể cưỡng lại được sắc đẹp và tuổi trẻ của Amber. Mặc cho dư luận chỉ trích, nam tài tử Cướp biển vùng Caribe đã bỏ rơi người tình 14 năm - Vanessa khi đó đã 40 tuổi để đến với Amber. Anh bù đắp cho cô bằng ngôi biệt thự trị giá 4,4 triệu USD ở Hollywood và 150 triệu USD tiền từ khối tài sản của mình.

Johnny chia tay người tình 14 năm Vanessa để đến với Amber

Còn Amber Heard cũng bất ngờ chia sẻ bản thân đã chia tay với nữ nhiếp ảnh gia Tasya van Ree vì những bất đồng không thể hàn gắn. Tuy nhiên chỉ ít tháng sau chia tay, cô nàng đã công khai ôm hôn Johnny giữa đám đông đủ để chứng minh Johnny chính là "người thứ ba" trong mối quan hệ này.

Bất chấp dư luận đang “sốc lên sốc xuống” vì hàng loạt tin đồn về cặp đôi liên tiếp được tung ra, Johnny và Amber vẫn vui vẻ và dành nhiều lời lẽ yêu thương cho nhau. Chia sẻ về mối quen hệ với Amber, Johnny cho biết: “Cô ấy luôn ở trong tâm trí tôi từ khi chúng tôi cùng hợp tác trong The Rum Diary, do đó tôi đã tìm đến cô ấy và bất ngờ là cô ấy cũng có cảm giác với tôi, và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn”.

Ngày 17-1-2014, Johnny Depp tổ chức lễ đính hôn với Amber tại một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ.

Cặp đôi tuyên bố đính hôn trước giới truyền thông

Một nguồn tin chia sẻ với cánh báo chí tại thời điểm đó rằng: “Cả Johnny và Amber đều rất hạnh phúc. Thậm chí Amber còn dẫn con gái của Johnny là Lily đi mua sắm trước ngày đính hôn”.

Tháng 4-2014: Johnny bày tỏ muốn có con cùng Amber Heard

Sau khi đính hôn, quan hệ của Johnny cực kì mặn nồng, cặp đôi sánh bước cùng nhau trong mọi sự kiện, khi đó chia sẻ với tờ ET, Johnny cũng khoe chiếc nhẫn đính hôn của mình và chia sẻ: “Thật thú vị khi bạn có được những trải nghiệm tuyệt vời với một người phù hợp, cô ấy là người phụ nữ đáng yêu và rất sâu sắc”.

Johnny rất yêu Amber và bày tỏ muốn có nhiều con cùng cô nàng

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng chia sẻ về hai đứa con của mình cùng người tình Vanessa Paradis, anh bày tỏ mong muốn sẽ mở rộng gia đình hơn. Johnny cho biết: “Tôi yêu Amber và hy vọng sẽ có con với cô ấy, thậm chí tôi còn muốn có 100 đứa con nhưng điều đó hơi phi lý nhỉ?”

Tháng 2- 2015: Hai đám cưới được diễn ra

Trong khi người tình 14 năm Vanessa không hề có bất cứ đám cưới nào với Johnny thì Amber Heard lại có đến hai đám cưới. Một đám cưới tại nhà ở Los Angeles, và một đám cưới trên hòn đảo thuộc sở hữu của Johnny.

Johnny Depp đã tổ chức đám cưới hai lần cho Amber

Cả hai đều vô cùng hạnh phúc với đám cưới xa hoa và đặc biệt là có cả sự tham dự của hai đứa con của Johnny là Jack 14 tuổi và Lily 16 tuổi.

“Sóng gió” hôn nhân

Tháng 5-2015, chỉ ba tháng sau hôn nhân, mối quan hệ của Johnny và Amber được cho là đã gặp trục trặc và có nhiều bất hòa. Một nguồn tin tiết lộ với trang Entertainment Tonight rằng: “Quan hệ của cả hai rất không ổn định, họ thường xuyên tranh cãi, mọi việc đã bắt đầu nhen nhóm từ trước khi kết hôn vài tháng”.

Mọi việc sau đó trở nên tồi tệ hơn khi Amber bị Bộ trưởng nông nghiệp của Úc cáo buộc đưa chó vào quốc gia này khi chưa được phép. Với tội danh này cô nàng có thể sẽ phải ngồi tù tới 10 năm theo luật Úc. Tuy nhiên, để bảo vệ vợ, Johnny đã tận dụng mọi mối quan hệ của mình và nhanh chóng đưa hai chú chó của Amber trở về Mỹ, nhờ vậy nữ diễn viên The Danish Girl chỉ bị phạt tiền.

Thời gian đầu, quan hệ của cả hai rất tốt đẹp

Lúc này sự ngang ngược của cô vợ trẻ bắt đầu khiến Johnny không hài lòng. Tuy vậy, anh vẫn lên tiếng bảo vệ cô và cho rằng Amber vẫn còn trẻ, không đáng để bị dư luận công kích chỉ vì một lỗi nhỏ do sơ suất như vậy.

Tháng 11-2015, Amber chia sẻ với tờ Marie Claire rằng hôn nhân khó khăn hơn cô tưởng tượng và cô nàng cứ nghĩ rằng hai đứa con của Johnny là “món quà”. Ngay sau khi chia sẻ nữ diễn viên xinh đẹp lại được dịp bị “ném đá” vì tư tưởng “mẹ ghẻ con chồng”. Lúc này Johnny vẫn lên tiếng bênh vực Amber và cho biết thỉnh thoảng mâu thuẫn giữa Amber và các con anh là điều không thể tránh khỏi nhưng nó thường nhỏ nhặt.

Amber bị kiện vì đem chó vào Úc

Tháng 4-2016: Johnny và Amber xuất hiện trong một đoạn clip để công khai xin lỗi về hành vi mang chó vào nước Úc khi chưa được phép. Cả hai thể hiện thái độ thành khẩn và hết lòng ca ngợi nước Úc xinh đẹp.

Johnny xuất hiện cùng vợ trong clip xin lỗi nước Úc

Tháng 5-2016: Cặp đôi không còn được thấy xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ, tại Met Gala 2016, Amber Heard mặc chiếc váy lộng lẫy của nhà thiết kế Ralph Lauren bước đi trên thảm đỏ mà không có Johnny Depp đi cùng như mọi khi.

Amber Heard xuất hiện một mình tại Met Gala 2016

Ngày 25-5-2016, chỉ ba ngày sau khi mẹ Johnny Depp qua đời, Amber đã đệ đơn ly hôn và yêu cầu anh tiền trợ cấp sau ly hôn nhưng bị Johnny Depp từ chối.

Ngày 25-5-2016, Amber đệ đơn ly hôn và tố cáo Johnny đánh đập mình

Nhiều người cho rằng Johnny Depp và Amber Heard đến với nhau quá vội vàng dẫn đến những bất đồng không thể tránh khỏi, số khác cho rằng Amber vốn chỉ “yêu” khối tài sản kếch xù của Johnny nên việc cô nàng mong muốn ly hôn để hưởng một nửa số tài sản là điều hoàn toàn có thể.

Tuy nhiên, dù ra sao, cặp đôi cũng đã kết thúc cuộc hôn nhân bằng tranh chấp đầy “khó chịu” sau gần 4 năm hẹn hò và 15 tháng kết hôn.

Navy

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/ngoi-sao/johnny-depp-va-amber-heard-hon-nhan-la-mo-chon-ai-tinh-20160530170026567.htm