Jordan: Ly hôn qua tin nhắn

TP - Ở Jordan hiện nay, một chuyện quan trọng liên quan đến cả cuộc đời như ly hôn cũng có thể thực hiện được chỉ bằng một tin nhắn qua điện thoại di động. Phương thức ly hôn điện tử đang gây nên tranh cãi.

Kỹ thuật hiện đại kết hợp với tập tục lạc hậu đã cho ra đời ly hôn điện tử. Thời gian gần đây, đàn ông ở một số quốc gia và khu vực Hồi giáo đã lợi dụng các tin nhắn và e-mail để tuyên bố bỏ vợ, thực hiện ly hôn điện tử. Tại Dubai (UAE), một ông chồng đã bỏ vợ bằng một tin nhắn: “Tôi ly hôn với cô vì cô đã tới trễ giờ hẹn”. Phương thức bỏ vợ này dần dần trở nên thịnh hành. Số liệu thống kê chính thức của Jordan cho thấy: năm 2009 có ít nhất 450 cặp vợ chồng ly hôn bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại di động. Phương thức ly hôn hiện đại này đã gây nên sóng gió trong dư luận. Những người bảo thủ, các giáo sĩ Islam và người lãnh đạo một số đoàn thể xã hội đã lên tiếng phản đối. Theo tập tục truyền thống của Jordan, phụ nữ tuy không có quyền lên tiếng khi ly hôn, nhưng người chồng bắt buộc phải công khai nói cho người vợ biết quyết định ly hôn của mình. “Kết thúc cuộc hôn nhân bằng phương thức này đã phá hoại nghiêm trọng vận mạng và sự tôn nghiêm của hai phía nam nữ” – Hãng tin DPA của Đức hôm 8/4 đã dẫn lời tuyên bố trên của ông Ibrahim Gelani, người phụ trách Mặt trận hành động Hồi giáo. Ông Gelani từng đảm nhiệm chức Bộ trưởng Các vấn đề tôn giáo, Chủ nhiệm Khoa pháp luật Hồi giáo, ĐH Jordan. Ông nói: “Tất cả mọi cuộc ly hôn đều cần có đầy đủ các văn bản cần thiết để chứng minh đảm bảo ý nguyện ly hôn của người chồng là rõ ràng và quyết định của anh ta được đưa ra trong trạng thái tinh thần bình thường”. Gelani cho rằng, ly hôn điện tử khiến nhiều gia đình có nguy cơ tan vỡ. Bà Nadia Samuhat, Phó chủ tịch Hội phụ nữ Jordan cho rằng ly hôn điện tử không có hiệu lực về mặt pháp lý. Bà nói, căn cứ vào điều luật hữu quan của Jordan, khi kết hôn, hai bên nam nữ đều phải tự mình đến tòa án đăng ký. “Vì vậy chúng tôi cho rằng, mọi hành vi chấm dứt hôn ước cần phải được tiến hành với phương thức giống như khi kết hôn. Điều đó có nghĩa là mọi vụ ly hôn điện tử đều không hợp pháp” - bà kết luận. Nadia Samuhat đang tham gia vào một dự án cấp quốc gia nhằm giúp đỡ những người đang gặp khủng hoảng về hôn nhân. Bà cho biết, ly hôn qua tin nhắn đã tước đi mọi cơ hội cứu vãn các gia đình đang gặp khủng hoảng. Bà nói: “Người chồng có thể quyết định ly hôn do chịu áp lực hoặc khi đang tức giận, sau đó rút điện thoại để gửi một tin nhắn cho vợ. Điều đó khiến anh ta mất đi cơ hội xem xét lại quyết định (ly hôn) của mình” . Lan Hương Theo Ccvic.com

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=191728&channelid=4