Jordan Spieth mang về danh hiệu Major thứ 3 tại Open Championship

THCL - Jordan Spieth cán đích thành công, mang về danh hiệu Major thứ 3 tại Open Championship.

THCL - Jordan Spieth cán đích thành công, mang về danh hiệu Major thứ 3 tại Open Championship.

Jordan Spieth

Trong vòng chung kết, Jordan Spieth gặp phải khó khăn trong 9 lỗ đầu tiên, thậm chí khán giả đã vẽ ra một kịch bản của một trận chung kết tệ nhất giành cho Jordan Spieth nếu để cho Matt Kuchar qua mặt. Khép lại 13 lỗ đầu, anh mắc đến 5 lỗi bogey và để Matt Kuchar vượt trước 1 gậy. Nhưng sau đó, anh đã kịp tỉnh táo để thay đổi chiến thuật cũng như thi đấu xuất sắc trong những lỗ còn lại. Thế trận thay đổi bắt đầu từ lỗ 14 khi anh thực hiện thành công cú putt ghi điểm birdie và sau đó là cú ghi điểm eagle ngay trong lỗ tiếp theo, và tiếp tục là 2 birdie, cán đích với tổng điểm 12 gậy âm, trở thành nhà vô địch trên sân Birkdale Golf Course.

Từ một tình thế tưởng chừng sắp mất đi chiến thắng đầy nuối tiếc, nhưng với tài năng của một tay golf hàng đầu thế giới, anh đã có một cú lội ngược dòng để về đích thành công.

Trong khi đó đối thủ bám đuổi anh trong vòng chung kết, Matt Kuchar chỉ cán đích với tổng điểm 9 gậy âm trong đó anh ghi được 4 birdie và mắc đến 3 lỗi bogey, cán đích với vị trí thứ 2 của giải.

Về vị trí thứ 3 là golf thủ người Trung Quốc Haotong Li khi anh cán đích với tổng điểm 6 gậy âm. Đáng chú ý, anh đã có vòng chung kết khá ấn tượng, khép lại giải đấu với 63 gậy trong đó ghi được 7 điểm birdie mà không để mắc 1 lỗi bogey nào.

Rory McIlroy xếp vị trí thứ 4 với tổng điểm 5 gậy âm. Trong vòng chung kết, anh ghi được 2 birdie, 1 eagle và mắc duy nhất 1 lỗi bogey.

Heryk Stenson xếp vị trí 11 với 3 gậy âm, Jason Day xếp vị trí 27 với 1 gậy dương và Dustin Johnson xếp vị trí 54 với 4 gậy dương.

Giang Trần – An Du

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/jordan-spieth-mang-ve-danh-hieu-major-thu-3-tai-open-championship-a40362.html