Jose Mourinho bổ sung Paul Pogba vào danh sách gây thất vọng

Sau trận hòa may mắn trên sân nhà trước Everton, HLV Jose Mourinho tiếp tục đổ lỗi cho những cầu thủ trên hàng công của Man Utd, trong đó có bổ sung thêm Paul Pogba.

Hàng công MU đang gặp vấn đề lớn trước khung thành đối phương

Ở cuộc tiếp đón Everton, so với trận hòa nhạt nhòa không bàn thắng trước West Brom, Man United được tăng cường về mặt lực lượng khi chào đón sự trở lại của Ander Herrera, Paul Pogba và đặc biệt là chân sút số 1 Zlatan Ibrahimovic. Tuy nhiên, trước một đội bóng vừa để thua dễ dàng 1-3 trước Liverpool, hàng công của M.U vẫn tỏ ra bế tắc, và phải nhờ đến bàn thắng từ chấm 11m của chân sút người Thụy Điển Quỷ đỏ mới thoát thua trên sân nhà Old Trafford.

Đây đã là trận không thua thứ 20 liên tiếp của Man United ở mặt trận Premier League, nhưng chắc chắn nó không thể khiến CĐV Quỷ đỏ và HLV Jose Mourinho hài lòng, bởi với việc bị Everton cầm hòa, đội chủ sân Old Trafford đã có trận đấu thứ 10 mất điểm trên sân nhà mùa này, trong đó có 9 trận chỉ giành được mỗi trận 1 điểm. Thành tích nghèo nàn của Quỷ đỏ phần lớn là bởi hàng công của họ chơi quá bế tắc tại "nhà hát của những giấc mơ" với chỉ 21 lần chọc thủng lưới đối phương sau 16 lần tiếp khách.

Chính vì lẽ đó, HLV Mourinho tỏ ra rất thất vọng, và thậm chí là cáu kỉnh sau trận hòa may mắn trước Everton. Cách đây ít hôm, ông công khai chỉ trích 4 cầu thủ tấn công của Man Utd trước West Brom là Lingard, Rashford, Martial và Mkhitaryan. Sau trận đêm qua, "người đặc biệt" tiếp tục có thêm danh sách những ngôi sao tấn công của Quỷ đỏ đang gây thất vọng, trong đó có thêm Paul Pogba, ngôi sao tiếp tục có thói quen đưa bóng trúng khung thành.

HLV Mourinho thất vọng với hàng công của MU

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho nói: “Tôi cảm thấy một số cầu thủ của mình gặp rắc rối về việc thiếu tự tin. Vì thế, chúng tôi cần phải vượt qua điều đó bằng cách thi đấu trực diện hơn"

“Chúng tôi đã chịu rất nhiều quyết định bất lợi từ trọng tài. Chúng tôi cũng nhiều màn trình diễn xuất thần từ các thủ môn của đối thủ. Chúng tôi phải đối đầu với nhiều đội phòng thủ tập trung ở đây, nhưng không phải là chúng tôi không có cơ hội ghi bàn. Chúng tôi phải làm được điều đó"

Nói về mạch 20 trận bất bại không mang nhiều ý nghĩa, HLV Mourinho cho biết: “20 trận liên tiếp, tôi muốn điều đó trong mùa giải tới, bởi lẽ đó là việc rất khó làm được tại Premier League hiện nay. Nhưng chúng tôi cần phải ghi bàn để chiến thắng. Chúng tôi là đội có nhiều cú sút thứ 2 giải đấu, nhưng chúng tôi lại là đội tệ thứ 3 trong việc chuyển hóa chúng thành bàn thắng. Số bàn thắng của chúng tôi là không đủ.

“Rashford, Lingard, Mkhitaryan và Pogba đã ghi được bao nhiêu bàn? Hàng công của chúng tôi đã ghi được bao nhiêu bàn? Tất cả đều không đủ. Tất cả cần phải được cải thiện trong thời gian tới", HLV Mourinho nhấn mạnh.

Sau trận thứ 2 liên tiếp mất điểm trên sân nhà Old Trafford, Man United có nguy cơ bị Top 4 bỏ xa nếu Man City, Liverpool và Tottenham cùng giành chiến thắng đêm nay. Thậm chí, nếu có 3 điểm trước West Ham, Arsenal sẽ đẩy đội bóng của HLV Jose Mourinho xuống vị trí thứ 6 quen thuộc.

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/jose-mourinho-bo-sung-paul-pogba-vao-danh-sach-gay-that-vong-tren-hang-cong-171-235254.html