Jose Mourinho: 'Nếu có công nghệ VAR, Man United đã thắng Everton'

Sau trận hòa 1-1 với Everton, HLV Jose Mourinho cho rằng nếu Premier League áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) thì Man United đã có thể giành trọn 3 điểm.

Sự tiếc nuối của chiến lược gia người Bồ là điều hoàn toàn có thể hiểu được, bởi Man Unied đã bị từ chối một bàn thắng hợp lệ. Nếu như quả phạt đền cho Man United cùng tấm thẻ đỏ cho Ashley William là chẳng có gì phải tranh cãi vì anh này đã bay cả người để cản bóng, thì tình huống không công nhận bàn thắng của Ibra trước đó lại gây khá nhiều tranh cãi.

“Chúng tôi đã ghi hai bàn thắng hợp lệ, nhưng tôi có thể nở nụ cười mà nói rằng mình không phiền lòng với trọng tài biên”, Mourinho phát biểu trên BBC, “Đó là một quyết định đầy khó khăn. Chỉ có công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) là có thể giúp đỡ được ông ấy”.

Tình huống Ibra không được công nhận bàn thắng

“Sau khi liên tục tạo áp lực và áp lực, bàn thắng cuối cùng cũng tới, và ít nhất, chúng tôi cũng không phải chịu cảm giác thất bại. Họ đã rút những cầu thủ tấn công ra và đưa các hậu vệ vào. Họ đã mời gọi chúng tôi tấn công, nhưng họ có thể làm thế bởi Lukaku rất khỏe và rất nguy hiểm”, Mourinho nhận xét, “Các cầu thủ đã rất nỗ lực. Màn trình diễn về chuyên môn của đội chưa tốt, nhưng tôi hài lòng với nỗ lực của họ”.

Quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng của Ibra đã giúp Man United tránh khỏi việc bị chính Everton vượt mặt. Nhưng cơ hội lọt vào Top 4 thì ngày càng xa. Chính Mourinho cũng thừa nhận điều đó: “Khó, rất khó. Về lý thuyết thì có thể, nhưng nó còn tùy thuộc vào đối thủ của chúng tôi, Mourinh nhận định “Chuỗi 20 trận bất bại là một thành tích tuyệt vời, nhưng nhiều trận hòa sân nhà quá. Vì thế, chúng tôi mới phải ở vị trí như hiện nay”.

“Chúng tôi đã xây dựng lối chơi tốt nhưng ghi bàn không đủ nhiều, không đủ để kết liễu đối thủ và tôi nghĩ chúng tôi sẽ bị trừng phạt vì điều đó”, Mourinho cảnh báo. Khi được hỏi rằng liệu có phải đã đến lúc ưu tiên Europa League hay không, ông đáp: “Nếu chúng tôi vẫn tiếp tục mất cầu thủ như thế này, thì đúng là tôi sẽ phải thế”.

Luke Shaw được vào sân đêm qua, và chơi không tồi

Ở trận vừa rồi, sau khi Ashley Young bị chấn thương phải rời sân, Mourinho đã phải thay anh bằng Luke Shaw, người mà trước đó, ông đã chỉ trích khá nặng nề. Trong những phút vào sân, Shaw đã chơi khá tích cực và được Mourinho đánh giá tốt. Tuy nhiên, ông vẫn cảnh báo rằng anh cần phải trưởng thành hơn nữa. “Tôi đã nghĩ cho cậu ấy khi đưa cậu ấy vào sân. Cậu ấy đã thể hiện tốt, song vẫn cần phải tiến bộ thêm nữa”, Mourinho nhắc nhở.

Xem lại trận Man United 1-1 Everton

T.C
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/jose-mourinho-neu-co-cong-nghe-var-man-united-da-thang-everton-n20170405062436409.htm