Jose Mourinho: 'Tôi đã trưởng thành'

Huấn luyện viên của Manchester United thổ lộ ông đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều sau quãng thời gian làm việc tại Premier League.

Jose Mourinho là chiến lược gia có nhiều kinh nghiệm tại Premier League với gần một thập kỷ dẫn dắt Chelsea. Tuy nhiên, ông đã hai lần phải cúi mặt rời Stamford Bridge sau những lùm xùm nơi hậu trường.

Trải qua những biến cố, Mourinho đã trở thành một con người khác. Sau gần một mùa giải cùng Manchester United, “Người đặc biệt” cảm thấy mình "kín đáo" và "bình tĩnh" hơn bao giờ hết.

Trả lời phỏng vấn tờ France Football, nhà cầm quân 54 tuổi cho hay: “Mourinho ngoài đời đối lập hoàn toàn với Mourinho khi huấn luyện, kín đáo và bình tĩnh hơn. Tôi làm vậy là để quên đi bóng đá”.

“Tôi có thể về nhà và không xem bóng đá, không nghĩ về bóng đá. Hồi mới bắt đầu sự nghiệp thì không thể làm được như vậy. Tôi luôn hoạt động với bóng đá 24 tiếng một ngày. Tôi phải tìm kiếm sự trưởng thành”.

Mourinho cho biết ông giờ đã điềm đạm hơn trước: “Giờ đây, tôi thấy thoải mái hơn với cá tính ngoài đời của mình. Tôi đã trưởng thành, đã tĩnh tâm hơn. Một chiến thắng không có ý nghĩa quá lớn và một thất bại cũng không phải là địa ngục”.

“Tôi nghĩ tôi có thể truyền lại sự thanh thản ấy cho những người làm việc với tôi, mà ở đây là những cầu thủ”, Mourinho thổ lộ. “Tôi vẫn tham vọng như trước đây, lôi cuốn như trước đây và sự chuyên nghiệp cũng vậy. Nhưng tôi kiểm soát cảm xúc nhiều hơn”.

Thành tích huấn luyện của Jose Mourinho tại Premier League tính tới nay.

Có lẽ Mourinho đã rút ra bài học sau những gì ông trải qua ở Chelsea. Tại Stamford Bridge, HLV người Bồ Đào Nha không có mối quan hệ tốt với học trò và những cộng sự. Điển hình là việc ông chỉ trích bác sĩ Eva Carneiro và cho rằng cô là nguyên nhân dẫn đến chấn thương của các học trò.

Từ đó, Mourinho đã xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với với các học trò tại MU: “Bạn phải thích ứng với thực tế cũng như những nhu cầu của đội bóng. Đây gọi là thông minh. Ưu tiên của tôi là phải thiết lập mối quan hệ tập thể dựa trên tình yêu và bình yên, từ đó tạo sự ổn định”.

“Nhưng đội bóng không còn những cá tính siêu hạng như Giggs, Scholes hay Roy Keane nữa. Rooney và Carrick là những người cuối cùng sót lại, và có một nhóm cầu thủ mới phải thích nghi. Vì thế việc đưa về Zlatan Ibrahimovic là rất quan trọng”, Mourinho khẳng định.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/jose-mourinho-toi-da-truong-thanh-post730133.html