Judo Việt Nam đoạt 2 "vàng" trong ngày đầu tiên

Giải Judo quốc tế Hà Nội 2010 đã khai mạc chiều ngày 17/4 tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, hai võ sĩ Văn Ngọc Tú và Huỳnh Nhất Thống đã xuất sắc đem về hai tấm huy chương vàng ở nội dung dưới 48kg nữ và dưới 55kg nam cho đội chủ nhà. Đáng chú ý nhất là tấm huy chương vàng của “Nữ hoàng Judo Đông Nam Á” Văn Ngọc Tú khi cô thi đấu áp đảo và hạ Kim Young Ran, võ sĩ người Hàn Quốc ở bán kết bằng điểm Waraari. Trận chung kết hạng cân này chỉ là chuyện "nội bộ" của đoàn chủ nhà và chiến thắng của Tú trước Đào Thị Thùy Ngân như chuyện đương nhiên. Sau những trận đấu vòng loại khốc liệt, các võ sĩ đoàn chủ nhà đã vững vàng vượt qua vòng bán kết và lọt vào 7 trong số 8 trận chung kết ở các hạng cân dưới 48kg nữ; dưới 55kg nam; dưới 63kg nữ; dưới 70kg nữ; dưới 78kg nữ; dưới 81kg nam; dưới 90kg nam và dưới 100kg nam. Nhưng hầu hết các hạng cân này đều có các võ sĩ của Hàn Quốc, đội được nhận định là mạnh nhất, tham dự. Vì vậy, lần lượt Bùi Thị Hoa, Bùi Thị Khánh Du, Tô Hải Long và Ngô Văn Tú chịu thúc thủ trước các võ sĩ đến từ xứ sở Kim Chi bằng điểm Yuko và điểm Ippon. Nhà vô địch SEA Games 25 người Đồng Tháp Nguyễn Thị Như Ý, niềm hy vọng vàng ở hạng cân dưới 70kg nữ, cũng cầm cự không lâu trước Jeon Jin Hee của Hàn Quốc. Sau khi bị dẫn điểm Yuko rồi để đối thủ thực hiện thành công đòn ăn điểm Ippon, Như Ý đành chấp nhận thất bại. Theo nhận định của giới chuyên môn, cơ hội đi sâu vào vòng trong và "ăn vàng" của các võ sĩ Judo Việt Nam trong ngày 18/4, ngày thi đấu cuối cùng của giải là khá rộng./. Anh Tùng (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/judo-viet-nam-doat-2-vang-trong-ngay-dau-tien/20104/41817.vnplus