Juventus đăng quang sớm nhờ Roma gục ngã

(TNO) Trong loạt trận vòng 36 Serie A tối 4.5, AS Roma đã bất ngờ thua 1-4 trên sân của Catania. Kết quả này chính thức mang lại ngôi vô địch Serie A lần thứ 3 liên tiếp cho Juventus mà không cần đợi phải đấu với Atalanta.

>> Lội ngược dòng, Juventus xem như đoạt Scudettto
>> Benfica - Juventus: Chung kết sớm ở Europa League
>> Juventus bị loại, HLV Conte chỉ trích trọng tài

Thất bại của AS Roma đã góp phần đưa Juventus đoạt chức vô địch Serie A sớm - Ảnh: Reuters

Lúc này, Juventus có 93 điểm trong khi Roma chỉ có 85 điểm. Cho dù Roma có thắng cả 2 vòng cuối thì họ cũng chỉ có 91 điểm và không thể bám đuổi được “Bà đầm già thành Turin”.

Các cầu thủ Roma cũng không cần phải quá buồn vì thất bại này bởi nếu họ có thắng đi chăng nữa thì cũng chỉ làm chậm lễ đăng quang của Juventus chứ không thể cản được thầy trò nhà Antonio Conte giành ngôi vô địch.

Trong mùa giải này, Juventus đã vô địch rất xứng đáng trong hoàn cảnh chỉ có Roma là đội duy nhất đủ khả năng bám đuổi họ. Thậm chí với số điểm hiện giờ mà Juventus có thì họ đang là đội có điểm số cao nhất trong các giải hàng đầu châu Âu khi hơn hẳn các đội bóng tại Premier League, La Liga hay Ligue 1.

Nếu so với 2 mùa trước, điểm số của Juventus cũng có sự nhảy vọt. Mùa giải 2011-12, Juventus vô địch với 84 điểm còn mùa trước họ vô địch với 87 điểm. Nhưng mùa này, Juventus vẫn còn 3 vòng nữa chưa đấu mà họ đã có 93 điểm. Nếu thắng tiếp 3 vòng cuối, thày trò nhà Antonio Conte sẽ trở thành đội bóng vô địch vĩ đại nhất trong lịch sử Serie A.

HLV Antonio Conte vui mừng khi Juventus vô địch sớm - Ảnh: Reuters

Tất nhiên, ngôi vô địch mà Juventus có được trong mùa này cũng do các đối thủ truyền thống khác đang suy yếu. AC Milan không còn mạnh dạn đầu tư nữa khi ông chủ Silvio Berlusconi gặp khó khăn trong kinh doanh.

Inter Milan đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng nên cũng không thể cản bước Juventus. Napoli có tham vọng nhưng họ ôm đồm quá nhiều giải (tiến sâu tại cả Champions League lẫn Cúp Ý) nên không thể tập trung và tỉnh táo tại Serie A còn Fiorentina và Lazio chưa đủ sức mạnh để thách thức Bà đầm già.

Với Roma, dù sao vị trí á quân vững chắc kèm theo phần thưởng là một vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau cũng rất có ý nghĩa với họ. Roma sẽ trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu sau 3 năm đứng ngoài.

Hồ Khuê

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20140504/juventus-dang-quang-som-nho-roma-guc-nga.aspx