Karatedo Việt Nam giành tấm HCV lịch sử với Nguyễn Thị Ngoan

Lần đầu tiên, karatedo Việt Nam có một tấm HCV thế giới nội dung đối kháng ở hạng cân 61kg của Nguyễn Thị Ngoan tại giải karatedo K1 năm 2017.

Tại giải karate K1 thế giới 2017, giải VĐTG thu nhỏ được tổ chức làm nhiều chặng ở nhiều quốc gia, ở nội dung đối kháng hạng 61kh, võ sỹ Nguyễn Thị Ngoan đã giành chiến thắng trước đối thủ người Canada, Jumaa Haya.

Karate K1 ở chặng tổ chức tại Leipzig (Đức), Nguyễn Thị Ngoan tranh tài cùng 98 VĐV đến từ khắp thế giới. Sau 4 chiến thắng trước các đối thủ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Mỹ và Pháp, tuyển thủ karatedo Việt Nam vượt qua nhà đương kim vô địch người Áo ở bán kết trước khi hạ Jumaa Haya (Canada) để đăng quang.

Nguyễn Thị Ngoan đã mang về tấm HCV đầu tiên cho karate Việt Nam ở nội dung đối kháng tại một giải thuộc hệ thống K1.

Ở SEA Games 29, Nguyễn Thị Ngoan chỉ vào tới bán kết và thất bại nên nhận Huy chương đồng. Tại kỳ đại hội thể thao khu vực diễn ra trên đất Malaysia, karatedo Việt Nam giành 5 HCV.

Việc Nguyễn Thị Ngoan và nhiều võ sỹ được karatedo Việt Nam đăng ký tham dự giải K1 để từng bước chuẩn bị cho chiến dịch giành vé tham dự Olympic 2020 cỉa thể thao Việt Nam.

C.A.P

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/karatedo-viet-nam-gianh-tam-hcv-lich-su-voi-nguyen-thi-ngoan-563929.ldo