Kẻ ám sát đại sứ Nga từng canh gác đại sứ quán

Sĩ quan cảnh sát Mevlut Mert Altintas bắn tử vong đại sứ Nga từng canh gác đại sứ quán nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ, và xin nghỉ phép vào ngày thực hiện vụ ám sát.

Hôm 20/12, Sputnik dẫn tin từ đài truyền hình địa phương cho biết, sĩ quan cảnh sát chống bạo động Mevlut Mert Altintas, 22 tuổi, chỉ mới bảo vệ đại sứ quán hồi đầu tháng 12, khi xảy ra các cuộc tuần hành gần tòa nhà nhằm phản đối sự can thiệp của Nga tại Syria và tình hình Aleppo.

Trước đó, thị trưởng thành phố Ankara, ông Melih Gokcek đã xác nhận nghi phạm là một sĩ quan cảnh sát thành phố.

Mevlut Mert Altintas mang súng tại hiện trường vụ ám sát - Ảnh: AP.

Nghi phạm đã bắn 11 phát súng, 8 viên đạn trúng vào đại sứ Nga. Ngoài ông Karlov, có 3 khách xem triển lãm cũng bị thương và không phải là công dân Nga.

Các quan chức và nhiếp ảnh gia của AP chứng kiến sự việc kể lại rằng, Attinlas mặc một bộ âu phục, hô hô các khẩu hiệu Hồi giáo và còn nói: “Đừng quên Syria, đừng quên Aleppo. Tất cả những kẻ tham gia vào chế độ này phải chịu trách nhiệm”. Y đã khiến người xem triển lãm bỏ chạy tán loạn.

Reuters dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao tiết lộ, nghi phạm 22 tuổi đã làm việc tại đơn vị cảnh sát chống bạo động Ankara trong vòng 2 năm rưỡi. Hôm 19/12, y đã báo ốm và cho biết sẽ mang nộp giấy của bác sĩ cho cấp trên sau đó.

Bộ Ngoại giao Nga coi vụ ám sát đại sứ Nga là một vụ tấn công khủng bố.

Altintas sinh năm 1994 tại thị trấn Soke thuộc tỉnh Aydin ở phía tây Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời từng học trường cảnh sát tại phía bắc thành phố ven biển Izmir.

Các nguồn tin chưa được xác thực tiết lộ, Altintas đã bị cho tạm nghỉ việc trong vài tuần hồi giữa tháng 11, vì bị nghi ngờ có liên quan tới những kẻ lên kế hoạch vụ đảo chính quân sự bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cũng công bố một bộ phim tài liệu cho thấy, nghi phạm này đã nghỉ phép 3 ngày ngay sau vụ đảo chính.

Altintas sống trong một căn hộ tại ngoại ô Ankara, tuy nhiên đêm hôm 18/12, y đã thuê phòng ở một khách sạn giữa trung tâm thủ đô Ankara, gần nơi tổ chức triển lãm.

"Y đã đi bộ từ khách sạn tới phòng triển lãm. Anh ta đã xuất trình thẻ cảnh sát tại lối vào", giới chức nước này tiết lộ. Điều này cho phép hắn vượt qua điểm kiểm soát an ninh mặc dù y mang theo súng vào sự kiện.

(Theo Sputnik/Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ke-am-sat-dai-su-nga-tung-canh-gac-dai-su-quan-a175121.html