Kẻ đánh chết khách ở vũ trường V18 lĩnh án chung thân

Hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Đình Hữu Đăng và Hoàng Quốc Việt mức án tù chung thân về tội giết người.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, sau một tuần hoãn xử để người bị hại bổ sung một số giấy tờ, chiều 4/8, TAND TP Cần Thơ tiếp tục xét xử vụ án giết người xảy ra tại bãi giữ xe của Vũ trường V18 (đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) do mâu thuẫn về tiền gửi xe. Trong ảnh: Nguyễn Đình Hữu Đăng (áo xanh, bìa phải) cùng các đồng phạm tại phiên tòa. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Đình Hữu Đăng (21 tuổi, ngụ TP.HCM, nhân viên giữ xe của Vũ trường V18) và Hoàng Quốc Việt (23 tuổi) mức án tù chung thân về tội giết người. Trong ảnh: Bị cáo Việt (trái) và Đăng tại phiên tòa (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Các bị cáo Đoàn Trung Hiếu (26 tuổi) 19 năm tù; Huỳnh Mạnh Cường (21 tuổi) 17 năm. Hai bị cáo Phạm Duy (22 tuổi) và Dương Tuấn Kiệt (21 tuổi) cùng 7 năm tù. Trong ảnh: Vị thẩm phán - chủ tọa phiên tòa tuyên án vụ giết người ở vũ trường V18 chiều 4/8. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Thông tin trên Pháp luật TPCHM cho biết, tòa còn công nhận thỏa thuận về việc các bị cáo đồng ý bồi thường thêm 5 triệu tiền tổn thất tinh thần và 100 triệu tiền cấp dưỡng nuôi một con của bị hại đến khi 18 tuổi. Trước đó, các bị cáo đã bồi thường tiền mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại được 185 triệu. Trong ảnh: Người thân của bị cáo Đăng vịn cửa sổ khóc gọi tên bị cáo khi các bị cáo được dẫn giải ra xe phạm để về trại giam. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Theo cáo trạng, khuya 7/12/2016, anh Vũ Kim Sáng và 7 người bạn đến vũ trường V18 chơi, đến khi ra bãi xe lấy xe ra về thì xảy ra cự cãi với nhân viên giữ xe Nguyễn Đình Hữu Đăng do Đăng đòi tiền xe 5.000 mà anh Sáng không trả. Trong ảnh: Vũ trường V18, nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Thanh Niên)

Sau khi cự cãi, nhóm của Đăng, Cường, Duy, Kiệt, Việt… đã lao vào đánh anh Sáng bất tỉnh. Dù anh Sáng được đưa đến bệnh cấp cứu, chữa trị nhưng đã tử vong mấy ngày sau đó. Trong ảnh: Bên trong vũ trường V18, nơi xảy ra vụ án. (Ảnh lấy từ camera an ninh tại vũ trường)

Theo kết luận giám định, nạn nhân Sáng chết do “dập não, xuất huyết não, sau chấn thương sọ não nặng”. (Ảnh: Gia đình Việt Nam)./.

Trí Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/ke-danh-chet-khach-o-vu-truong-v18-linh-an-chung-than-655520.vov