Kè Đồ Sơn vỡ tan, bãi biển ngập rác

Sóng lớn do ảnh hưởng của bão đánh vỡ hàng trăm mét bờ kè, đẩy đá hộc văng lên mặt đường tại khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng).

Chỉ nằm ở rìa bão, song Hải Phòng có gió cấp 7-8, kết hợp với triều cường hình thành các đợt sóng lớn làm vỡ hệ thống đê kè và hạ tầng khu du lịch Đồ Sơn.

Lõi thép bị sóng bẻ gãy.

Tại khu 1, bờ kè được đổ bê tông, cốt thép dày 0,5 m nhưng vẫn bị sóng đánh vỡ thành nhiều đoạn, hất ngược lên bờ.

Gạch ốp lát, mặt kè dọc tuyến đường ven biển bị sức nước phá hỏng.

Có điểm nước móc rỗng chân kè, đánh xuyên vào trong gây sụt lún thành các hố sâu. Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Xuân Minh cho hay, quận đang cử cán bộ ra hiện trường đo đạc, thống kê để đánh giá mức độ thiệt hại.

Hàng trăm khối đá lớn bé bị sóng biển vo tròn đẩy từ dưới biển lên mặt đường. Tình trạng hư cũng xảy ra ở bãi 2.

Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu tại khu 3 Đồ Sơn của Công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dấu được xây dựng khá kiên cố cũng bị ảnh hưởng. Theo ông Hoàng Thiềng, lãnh đạo công ty này, bão số 10 gây thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng cho công ty.

Người dân Đồ Sơn và các nhân viên nhà hàng, khách sạn dọn cát, đá và rác thải trên đường.

Trường THPT dân tộc nội trú tại quận này ngập trong nước mặn và bùn đất.

Sóng rút đi để lại rác thải ngập bãi tắm khu 1 và 2.

Dưới mép nước sóng vẫn tiếp tục gằn cả đống rác khổng lồ vào bờ.

Theo Giang Chinh/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/anh/ke-do-son-vo-tan-bai-bien-ngap-rac-228514/