Kẻ giết 4 bà cháu lãnh án tử hình

Sáng 16-12, TAND tỉnh Quảng Ninh đã xét xử vụ án Doãn Trung Dũng (45 tuổi, TP Uông Bí, Quảng Ninh) giết hại 4 bà cháu tại P. Phương Nam (TP Uông Bí). Theo cáo trạng, bị cáo Dũng không có việc làm ổn định, lại nghiện ma túy nên có ý định đi vay tiền người quen nhưng không được nên ra tay sát hại để cướp tài sản. Tối 23-9, Dũng thủ sẵn 1 con dao bầu rồi đến nhà bà con tại P. Phương Nam để vay tiền nhưng không được, Dũng ở lại ăn cơm và ngủ tại đây.

Đến khuya, Dũng lần lượt ra tay sát hại bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi) và 2 cháu: Phạm Đình Hưng (9 tuổi), Phạm Thu Hà (8 tuổi) và cháu Vũ Khánh Huyền (3 tuổi). Sau khi giết 4 người, Dũng cướp hoa tai, nhẫn vàng trên người bà Hát rồi trốn thoát. HĐXX nhận định, bị cáo cần tiền nhưng đi vay không được nên bị cáo giết 4 người với hành vi man rợ, hung hãn; do đó bị cáo Dũng bị HĐXX tuyên án tử hình về tội "Giết người”; tử hình về tội “Cướp tài sản”. Ngoài ra, bị cáo Dũng phải bồi thường 220 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Dũng.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_159306_ke-gie-t-4-ba-cha-u-la-nh-a-n-tu-hi-nh.aspx