Kẻ giết người trốn truy nã 16 năm bị bắt khi về giỗ cha

16 năm trốn truy nã sau khi sát hại bạn nhậu, người đàn ông 64 tuổi ở Bình Dương trở về nhà dự giỗ cha thì bị cảnh sát khống chế.

Ngày 11/3, Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao Hoàng Văn Ngọc (64 tuổi) cho Công an thị xã Tân Uyên xử lý về hành vi Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8/12/2001 Ngọc ngồi nhậu cùng một số người bạn tại quán ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, ông ta chạy lấy cây mã tấu quay lại chém các bạn. Ông Phan Văn Kiệt không chạy kịp nên bị chém nhiều nhát vào đầu, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Ngọc đã bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành. Hôm qua, ông ta trở về nhà dự giỗ cha thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Theo Nguyệt Triều/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/ke-giet-nguoi-tron-truy-na-16-nam-bi-bat-khi-ve-gio-cha-142538/