Kẻ giết người trốn truy nã, đổi tên sống 10 năm ở Sài Gòn

Đổi tên sau khi tham gia giết người, Quân trốn 10 năm trong TP HCM dưới vỏ bọc chủ quán nước.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa di lý Đỗ Hải Quân (35 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường) từ TP HCM để hoàn tất hồ sơ, xử lý về hành vi giết người.

Theo nhà chức trách, ngày 13/9/2006, từ mâu thuẫn cá nhân, Quân cùng 7 thanh niên khác dùng gậy đuổi đánh một người trú cùng huyện Vĩnh Tường, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Quân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Giữa tháng 4/2007, cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã toàn quốc Đỗ Hải Quân về tội Giết người. Các trinh sát nhiều năm lần theo dấu vết bị can này.

Nghi can Đỗ Hải Quân. Ảnh: QT - XL.

Cuối tháng 7, công an phát hiện Quân đang lẩn trốn tại TP HCM nên lập kế hoạch bắt giữ. Ba cán bộ trực tiếp vào Sài Gòn, phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an xác minh hành tung tên này.

Ngày 2/8, tổ công tác xác định Quân đã đổi tên thành Đỗ Tuấn Kiệt, sinh sống cùng bạn gái và làm chủ một quán nước.

Để bắt được Quân, các trinh sát đã theo dõi, bám sát gã. Đến tối cùng ngày, Quân bị bắt giữ tại quán nước.

Bị di lý về tỉnh Vĩnh Phúc sau hơn 10 năm gây án, Quân khai, sau khi biết tin nạn nhân tử vong đã bỏ trốn vào TP HCM. Thời gian đầu sống lang thang và thường xuyên thay đổi địa điểm trú ngụ như gầm cầu hay công viên.

Quân mưu sinh bằng nhiều nghề tự do khác nhau cho đến khi bị bắt.

Hoàng Việt (theo VnExpress)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/ke-giet-nguoi-tron-truy-na-doi-ten-song-10-nam-o-sai-gon-212868/