Kẻ giết người vì ghen tuông ra đầu thú

(TNO) Ngày 25.3, Công an Q.Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, Nguyễn Xuân Trường (SN 1986) ở thôn Phú Lạc, P.Phú Xuân, TP Thái Bình là đối tượng giết người tại khu vực nghĩa trang Mai Dịch đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Trường khai nhận, khoảng 18 giờ ngày 22.3, khi Trường đi xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu hướng Mai Dịch - Cầu Diễn thì gặp người yêu là Cao Thị Vân Anh ngồi sau xe máy do anh Nguyễn Trung Kiên điều khiển đi cùng chiều. Máu ghen nổi lên, Trường phóng xe đuổi theo, đến cổng nghĩa trang Mai Dịch thì chặn được xe hai người lại, sau đó Trường nhảy xuống tát Vân Anh. Thấy Trường đối xử thô bạo với cô gái, anh Kiên dùng mũ bảo hiểm đánh Trường, đối tượng liền rút dao bấm để trong túi quần ra đâm túi bụi vào người anh Kiên. Người dân đi đường đã chở anh Kiên vào Bệnh viện Y học cổ truyền cấp cứu. Biết nạn nhân tử vong, Trường rủ Vân Anh bỏ trốn lên thị xã Lào Cai, nhưng sau đó cả hai đã tới cơ quan công an đầu thú. V.C

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201013/20100326004553.aspx