Kẻ “hà tiện” với đội tuyển

Euro 2012 lại một giải quốc tế nữa mà “sát thủ” Ronaldo mờ nhạt trong màu áo tuyển quốc gia. Anh chưa ghi được bàn thắng nào qua hai trận.

Ronaldo đã dự năm vòng chung kết World Cup và Euro và mới chỉ ghi được năm bàn thắng qua 21 trận. Con số vô cùng khiêm tốn này chưa bằng 1/9 số bàn thắng mà anh ghi được trong màu áo Real Madrid mùa bóng 2011-2012 (46 bàn).

Thống kê cũng chỉ ra rằng giải đấu trong màu áo tuyển mà Ronaldo chơi hay nhất chính là Euro 2004. Ở tuổi 19, giải ấy Ronaldo góp cho đội tuyển Bồ Đào Nha hai bàn thắng để vào chung kết nhưng thua Hy Lạp. Tại World Cup 2006, Ronaldo chỉ ghi được một bàn, tương tự con số này là ở Euro 2008 và World Cup 2010. Euro 2012 thì “sát thủ” của Real vẫn “hà tiện” không chịu nhả đạn cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đừng “ngủ” nữa, hãy dậy đi Ronaldo!

DUY ÂN

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20120616112456428p1020c1090/ke-ha-tien-voi-doi-tuyen.htm