Kẻ hành hạ dã man bé trai 14 tuổi bị khởi tố

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An) về tội danh ‘Cố ý gây thương tích’.

Ngày 6/10, thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng CATP.Vinh xác nhận, Sơn đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Theo thượng tá Thắng, sau khi cháu Nguyễn Anh Tú (SN 2000, trú xóm 17 Nghi Phú, TP. Vinh, bị câm bẩm sinh) xuất viện về nhà, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định pháp y, kết quả nạn nhân bị thương tật với tỷ lệ 11%.

Nguyễn Thanh Sơn tại cơ quan điều tra

Trước đó như VietNamNet đưa tin, ngày 16/9, nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 (Nghi Phú) phát hiện cháu Tú nằm một mình ở phòng 206. Nạn nhân bị vô số vết thương khắp người, tai bị rách, bộ phận sinh dục sưng tấy. Ngay sau đó, Tú được đưa vào BVĐK Nghệ An cấp cứu.

Theo thông tin từ gia đình, Nguyễn Thanh Sơn đã dẫn cháu Tú đi suốt một tháng trước khi gia đình nhận được tin con mình bị thương ở khách sạn. Trong thời gian này, Sơn dẫn bé trai đi nhiều nhà nghỉ ở TP. Vinh và gần như cắt đứt liên lạc với gia đình bé trai, chỉ thỉnh thoảng nhắn một vài tin bằng điện thoại.

Nhận được thông tin về vụ việc, CATP Vinh lập tức triển khai lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng. Đến chiều 25/9, Nguyễn Thanh Sơn bị bắt tại TP. Vinh sau 10 ngày lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận đã dùng tay đánh đập cháu Nguyễn Anh Tú khi ở chung phòng tại khách sạn Hoàng Anh 1. Dã man hơn, đối tượng còn dùng thắt lưng quất mạnh vào bé trai bị câm khiến nạn nhân bị rách tai, thương tích rất nặng. Sau đó y để bé trai ở lại khách sạn rồi bỏ đi.

Theo tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Sơn từng có vợ con và có tiền sử dùng ma túy.

Trước đó trong buổi họp báo sau khi bắt được đối tượng, thượng tá Mai Chiến Thắng nhấn mạnh không có căn cứ kết luận cháu Nguyễn Anh Tú bị lạm dụng tình dục.

Cao Thái

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/200757/ke-hanh-ha-da-man-be-trai-14-tuoi-bi-khoi-to.html