Kế hoạch giải cứu người vô gia cư của Hoa hậu Xuân Hạnh vẫn 'biệt vô âm tín'

Dự án 'Cuộc sống mới' của Hoa hậu Xuân Hạnh đã triển khai tới đâu?

"Cách đây một năm khi tôi vào Sài Gòn, điều bất ngờ là sao có nhiều người vô gia cư đến vậy. Họ không được tắm rửa, thiếu ăn và xếp hàng rất dài. Khi đó, tôi nghĩ mình phải làm gì đó để giúp họ. Phần lớn những người vô gia cư này không có việc làm, không thể làm việc vì không một ai chấp nhận họ vào làm.

Đó là lý do tôi muốn thực hiện dự án của mình - Cuộc sống mới. Dự án này sẽ mang vai trò như một trung tâm để kết nối những người vô gia cư đến với doanh nghiệp, những cá nhân và tổ chức cần người làm". Đây chính là kế hoạch hành động của Bùi Thị Xuân Hạnh được cô hùng biện rất mạch lạc, trôi chảy trong đêm chung kết Miss Cosmo Vietnam 2023 và cũng là thông điệp cô muốn gửi tới cuộc thi Miss Cosmo 2024.

Hoa hậu Xuân Hạnh - Đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2024. Ảnh: FBNV.

Theo như dự kiến Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2024 sẽ diễn ra vào tháng 9, điều này đồng nghĩa với việc Xuân Hạnh chỉ còn 6 tháng để chuẩn bị. Bấy nhiêu thời gian liệu có đủ để cho cô triển khai dự án giải cứu người vô gia cư ở TP.HCM. Từ lúc bước lên ngôi vị Hoa hậu, khán giả không thấy người đẹp đến từ Ninh Bình đá động gì tới "đứa con tinh thần này". Bằng chứng là trang chủ của cô cũng không đăng bài hay chia sẻ hành trình cao cả này.

Xuân Hạnh vào Sài Gòn một năm mới nhìn ra vấn đề "Cuộc sống mới" - một thực trạng mang tính chất thời sự và cũng là bài toán đau đầu của người dân lao động tại thành phố mang tên Bác. Ba tháng trôi qua vẫn chưa thấy cô rục rịch chuyển động kế hoạch này, vậy 6 tháng còn lại Xuân Hạnh làm được gì để giảm bớt gánh nặng, sức ép việc làm và xử lý tình trạng thất nghiệp? Theo như chiến lược mà cô vẽ ra vào ngày 31/12/2023, "Cuộc sống mới" sẽ có 3 giai đoạn: Xác nhận danh tính và kêu gọi tham gia dự án - Sàng lọc những đối tượng người vô gia cư có ý chí, mong muốn làm việc - Đào tạo họ về nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp và sau đó sẽ kết nối cùng các doanh nghiệp để họ thực hiện những công việc của mình.

Khi đó, Xuân Hạnh từng tuyên bố rằng dự án này sẽ mang lại nguồn thu nhập nhỏ nhưng cho họ động lực và cảm thấy được là người có ích của xã hội. Ngay lập tức, Hoàng Thị Nhung đã phản biện và chất vấn: "Nhà nước vẫn xây dựng nhiều ngôi nhà cho người vô gia cư, tạo công ăn việc làm cho họ nhưng họ chọn cuộc sống vô gia cư hơn là bắt đầu cuộc sống mới. Làm sao Hạnh biết được họ muốn có công việc thay vì cuộc sống vô gia cư". Câu hỏi của Hoàng Nhung khá hay bởi vì Xuân Hạnh còn quá trẻ để thấu hiểu hết tâm tư nguyện vọng của người dân tứ phương trên địa bàn TP.HCM. Và trong số những người vô gia cư, không phải ai cũng có nhu cầu muốn tìm kiếm việc làm. Thậm chí, có một số ít họ chỉ muốn làm người vô gia cư mà không muốn đi làm.

Từ đây tới ngày chung kết cuộc thi Miss Cosmo 2024 diễn ra chỉ còn khoảng 180 ngày , nếu muốn khán giả và ban tổ chức tin vào cái dự án dài hơi này, bắt buộc Xuân Hạnh phải hành động. Và điều kiện tiên quyết để bảo chứng cho dự án này đảm bảo tính khả thi chính là những con số, nói đúng hơn là những sự chuyển biến tích cực được "ghi chép" một cách cụ thể, ít nhất là về mặt phương tiện truyền thông đại chúng.

Cô sẽ làm gì để hiện thức hóa dự án "Cuộc sống mới" trong 6 tháng kế tiếp. Ảnh: FBNV.

"Khi sinh ra, không ai mong muốn nằm ngoài đường, dãi nắng dầm mưa. Nếu họ không có ý chí làm việc sao chúng ta thấy mỗi đêm họ nhặt từng vỏ lon, vỏ rác, họ bán ra để đổi lấy một bữa ăn. Đó là lý do Hạnh muốn mang đến cơ hội cho họ". Nhận định này của Xuân Hạnh khá hay nhưng sẽ hay hơn khi cô biến lý thuyết bằng thực hành. Đó mới là một tân Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế phù hợp với tiêu chí: "Tôi - luyện nên tôi".

Khi chia sẻ về quan điểm để chọn người chiến thắng Miss Cosmo, ông Bảo Hoàng cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi không tìm kiếm một cô gái nói giỏi, không tìm kiếm một thí sinh ứng xử nuốt mic đơn thuần. Mà đó phải là một chiến binh hành động giỏi, có khả năng lãnh đạo".

Hương Bi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/ke-hoach-giai-cuu-nguoi-vo-gia-cu-cua-hoa-hau-xuan-hanh-dang-o-dau-202403281355006465.html