Kẻ 'làm bậy' với bé gái rồi nói lời xin lỗi lãnh 3 năm tù

Ngày 21/3, tại tỉnh Đắk Lắk, Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Phạm Linh Lung (SN 1999, ngụ phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Phạm Linh Lung tại phiên tòa. (Ảnh: Kính Cận)

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h30 ngày 13/1/2015, Lung đang ở nhà thì thấy cháu P.T.N.P (SN 2004) xách xô cơm đi ngang qua nên gọi vào.

Thấy cháu P. không đồng ý, Lung nắm tay bé gái này kéo vào trong nhà, tìm cách khống chế nhằm quan hệ tình dục.

Khi cháu P. vùng vẫy, chống cự và gọi hàng xóm sang cứu thì Lung buông ra và nói: “Anh xin lỗi”, đồng thời dặn nạn nhân đừng mách với gia đình. Tuy nhiên, cháu P. trở về nhà và kể lại toàn bộ sự việc cho người thân nghe. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã lên cơ quan trình báo về hành vi của Lung.

Ngày 15/12/2016, TAND tỉnh đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lung 3 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Sau đó, bị cáo kháng án, xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét đơn kháng cáo và toàn bộ hồ sơ vụ án, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã giảm hình phạt cho Lung xuống còn 3 năm tù về tội danh nói trên.

>>> Đọc thêm: Kẻ giết, hiếp dâm bé gái 10 tuổi thích trộm nội y

Video: Công an ráo riết điều tra nghi án bé 11 tuổi bị hiếp dâm

Kính Cận

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/phap-luat/ke-lam-bay-voi-be-gai-roi-noi-loi-xin-loi-lanh-3-nam-tu-d310935.html