Kẻ mắt sẽ không bao giờ đẹp nếu như mắc phải 10 lỗi này

Rất nhiều cô nàng đã phạm phải những sai lầm dưới đây khiến cho việc kẻ mắt trở nên khó khăn và không được như mong muốn.

1. Để chì kẻ mắt quá cùn

Để chì kẻ mắt quá cùn khiến cho phần nhọn của đầu chì bị mất đi, từ đó rất khó để thao tác, đầu chì quá to khiến cho đường liner của bạn dù có cẩn thận đến mấy cũng không thể tạo ra một đường chì nhọn và sắc nét được. Hãy luôn gọt đầu chì mỗi khi sử dụng để có được những đường eyeliner 'xuất xắc' nhất nhé!

2. Để eyeliner lem lên mí mắt

Đây là trường hợp mà rất nhiều cô gái có mắt mí lót hoặc mắt một mí gặp phải, vì không có hốc mắt nên chì rất dễ bị lem lên phần mí. Để khắc phục điều này, hãy dùng một loại kẻ mắt có khả năng chống thấm nước, chống trôi chống lem cả ngày. Một phương pháp khác đó là kẻ mắt thật dày, kẻ khắp phần mí để khi bạn mở mắt lên cũng, phần kẻ mắt không bị dính lên phần mí mắt nữa.

3. Viền cả mí mắt trên lẫn mi mắt dưới với chì kẻ mắt màu nổi

Chì kẻ mắt màu nổi vốn đã rất nổi bật rồi nên chỉ cần một đường liner ở mí mắt trên là đủ. Kẻ cả mí trên lẫn mí dưới chỉ khiến mắt bạn trông kém tinh tế hơn mà thôi.

4. Không kẻ mắt đậm mắt nhạt

Đây là điều mà cô nàng nào cũng biết thế nhưng không phải ai cũng biết làm thế nào để ai đường kẻ mắt hài hòa với nhau. Hãy bắt đầu với những đường kẻ thật nhẹ nhàng và mảnh gần sát chân mi, sau đó nối lại là xong.

5. Không dùng bút nước để kẻ viền mí dưới

Phần mí mắt dưới rất ướt nên rất khó để kẻ mắt bám vào, đặc biệt là bút nước vì chất nước rất lỏng, vì vậy tốt nhất đối với vùng da mắt, bạn chỉ nên dùng dạng gel hoặc chì có tác dụng chống thấm nước.

6. Để có khoảng trống giữa đường chân mi và đường kẻ mắt

Đây là một lỗi rất phổ biến của các bạn nữ khi kẻ mắt. Để khắc phục điều này, sau khi kẻ mắt, hãy chú ý lật mí mắt lên và tô vào thật sát chân mi nhé!

7. Kéo mí mắt khi kẻ mắt

Thói quen này rất dễ làm da mắt bị nhăn. Bạn nên để da mắt tự nhiên, khi kẻ mắt bên nào thì liếc mắt về phía ngược lại để phần da mắt được dãn ra tự nhiên, không bị tạo nếp nhăn.

8. Không tẩy trang mắt cẩn thận

Tẩy trang mắt không cẩn thận sẽ làm các chất bẩn bám vào giác mạc, gây cộm mắt, khó chịu, thậm chí dẫn đến mù lòa, hãy tẩy trang mắt bằng tăm bông để lấy sạch những chất bẩn dù là nhỏ nhất.

9. Với người mắt nhỏ, không nên viền hết toàn bộ mí mắt

Điều này chỉ làm mắt bạn trông nhỏ hơn mà thôi. Nếu mắt bạn nhỏ, bạn chỉ nên kẻ mắt thật mỏng, với mí mắt dưới thì chỉ nên kẻ 2/3 mí mắt từ ngoài vào trong mà thôi.

10. Tán đường kẻ mí mắt dưới xuống quá thấp

Một đôi mắt smokey đep hút hồn không thể thiếu một đường kẻ mắt nhẹ quanh mí mắt dưới để tạo cảm giác mơ màng, quyến rũ. Tán quá dày và quá đậm sẽ khiến mí mắt trông giống như 'gấu trúc' và thiếu ngủ đấy!

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/ke-mat-se-khong-bao-gio-dep-neu-nhu-mac-phai-10-loi-nay-d140737.html