Kẻ sát hại 84 người không liên quan đến mạng lưới cực đoan

TPO - Theo AP hôm 18/7, cho đến nay các nhà điều tra chưa tìm ra bằng chứng nào cho thấy tài xế xe tải tử thần cướp đi sinh mạng của 84 người có liên quan đến các “mạng lưới khủng bố”, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết.

Chứng minh thư của Mohamed Lahouaiej Bouhlel được tìm thấy tại hiện trường vụ thảm sát

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết trên đài phát thanh RTL hôm 18/7 rằng mặc dù tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ tấn công đẫm máu đúng ngày Quốc khánh ở Nice nhưng động cơ của tài xế tên Mohamed Lahouaiej Bouhlel có thể xuất phát từ những thông điệp của IS chứ hắn không trực tiếp phối hợp với các mạng lưới cực đoan.

Ông Cazeneuve nói thêm: “Cuộc điều tra chưa tìm ra mối liên hệ giữa nghi phạm và tổ chức khủng bố”.

Giới chức Pháp cho biết nghi phạm Bouhlel, 31 tuổi, mang quốc tịch Pháp- Tunisia và là cư dân của Nice đã bị cảnh sát bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Đối tượng này bị cực đoan hóa nhanh chóng gần đây.

Ông Cazeneuve nói thêm, 308 người bị thương trong vụ tấn công, 59 người vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, trong số đó 29 người đang nguy kịch. Trong số nạn nhân có nhiều trẻ em.

Khoảng 23h20 ngày 14/7 (theo giờ địa phương), một chiếc xe tải lao vào đám đông đang rời đi sau khi xem pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh trên đại lộ "La Promenade des Anglais” chạy men theo bờ biển ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp.

Theo các nhân chứng, suốt quãng đường dài 2km, nghi phạm cố tình lái xe ngoằn nghèo hình chữ Z để cán được càng nhiều người càng tốt, sau đó đối tượng bắt đầu nổ súng, giết chết nhiều người khác.

Theo Belfast Telegraph

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/ke-sat-hai-84-nguoi-khong-lien-quan-den-mang-luoi-cuc-doan-1028897.tpo