Kẻ sát nhân mang tên người chết

(ĐSCT) Một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra lúc 2 giờ ngày 22-3-2010 tại dãy phòng trọ số F1 Phạm Huy Thông, P7, Q.Gò Vấp. Chỉ vì ngăn cản việc hành hung đánh cô bạn gái tên Trang ở cùng phòng trọ, Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1986, ngụ P.Hiệp Thành, Q12) và Ngô Văn Trí (SN 1987, ngụ Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã bị tên Nguyễn Văn Hợp (tức Bảo, SN 1977, tạm trú P11, Q.Gò Vấp) – bạn trai của Trang dùng dao đâm một người chết, một người bị thương nặng. Sau khi gây án, tên Hợp bỏ trốn.

Nguyễn Văn Hợp và tang vật vụ án Từ thông tin ban đầu rất sơ sài về gã hung thủ: ngoài hai cái tên quen dùng là Sơn và Bảo, y còn có một “nickname” khác là Hợp. Dù quen biết đã lâu nhưng Trang và bạn bè cũng không ai biết gã ở đâu, kể cả người yêu cũ đã chia tay với gã từ hơn bốn tháng trước là cô Gấm (SN 1982, ở Củ Chi) cũng vậy. Qua rà soát, CA phát hiện Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1977) là đối tượng nghiện ma túy đã chết khoảng giữa năm 2009. Truy tìm người có tên là Hợp và Bảo, CA phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Hợp (tự Bảo, SN 1978, ngụ xã Nhuận Đức, Củ Chi). Hợp là đàn em của tên Thanh - một tay chuyên cho vay nặng lãi ở ấp Mỹ Hòa, xã Trung Chánh, Hóc Môn. Địa bàn hoạt động của tên Thanh bao trùm các quận, huyện: 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Hóc Môn... Đến 10 giờ 30 ngày 22-3-2010, CA đã bắt giữ Hợp khi y đang lảng vảng ở một quán cà phê gần nhà tên Thanh. Qua khám xét, CA phát hiện trong người Hợp đang cất giấu một con dao Thái Lan. Hợp khai nhận con dao trên là hung khí được dùng để đâm chết anh Hiệp và đâm anh Trí bị thương nặng, đang nằm điều trị cấp cứu tại Bệnh viện 175. Hợp khai y từng có hai tiền án về hành vi trộm tài sản. Năm 2001 ra tù, y về đầu quân làm đàn em giúp việc thu tiền góp cho tên Thanh và tạm trú tại nhà không số, đường số 8, P11, Q.Gò Vấp với người bạn tù nghiện ma túy là Sơn được gần 9 tháng thì Sơn chết. Trước đó, Sơn đứng tên mua chiếc xe Nouvo LX, BS: 54N2-5213 giùm Hợp. Sau ngày Sơn chết Hợp đã cất giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân của Sơn và mượn tên Sơn đi lừa phỉnh các cô gái nhẹ dạ, cả tin để lợi dụng tình dục rồi lạnh lùng vứt bỏ... Cơ quan điều tra CAQ Gò Vấp đã khởi tố Nguyễn Văn Hợp về hành vi “giết người”.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=51765&mod=detnews&p=