Kẻ tấn công chợ Giáng sinh ở Đức có thể là một người tị nạn

Các điều tra viên nghi ngờ rằng tài xế lái chiếc xe tải đã đâm vào đám đông ở chợ Giáng sinh Berlin, khiến 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương là một phần tử khủng bố. Thủ tướng Đức Chancellor Angela Merkel cho biết nghi phạm thể là một người đang xin tị nạn.

Thủ tướng Đức Chancellor Angela Merkel

Tối 19.12, một chiếc xe tải đã lao vào đám đông đang tụ tập xung quanh một túp lều gỗ bán rượu vang nóng và xúc xích, ngay dưới chân nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm - phần đổ nát còn lại sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Theo nguồn tin an ninh của Đức, nghi phạm là một người nhập cư 23 tuổi đến từ Pakistan, đã từng có nhiều hành vi phạm tội, sống trong một trung tâm tị nạn tại sân bay bỏ hoang Tempelhof.

Phát biểu với các phóng viên, bà Merkel nói: "Có nhiều điều chúng ta không biết chắc chắn nhưng rất có thể đây là một cuộc tấn công khủng bố, theo những gì đang diễn ra".

Được biết người đàn ông gây ra vụ này bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Hắn đã nhảy khỏi cabin chiếc xe và chạy về phía Tiergarten, một công viên rộng lớn ở trung tâm Berlin. Nhiều nhân chứng đã gọi điện thông báo cho cảnh sát, trong đó có một người đã vừa rượt đuổi theo kẻ tình nghi, vừa giữ liên lạc với phía cảnh sát để cập nhật thông tin vị trí của mình.

Sáng 20.12, các điều tra viên đã di dời chiếc xe tải để thực hiện cuộc giám định pháp y. Tại nơi xảy ra vụ tai nạn, người dân đã đặt hoa và những lời cầu nguyện: "Hãy tiếp tục sống, hỡi người dân Berlin!".

Các cảnh sát cho hay chiếc xe được lấy cắp từ một công trường xây dựng và bên trong có một người đàn ông Ba Lan bị phát hiện đã chết nhưng trong trạng thái không kiểm soát chiếc xe.

Vụ việc gợi lên một cuộc tấn công ở Nice, Pháp hồi tháng 7 khi một người đàn ông Tunisia lái một chiếc xe tải có trọng tải 19 tấn chạy dọc theo bờ biển, lao thẳng vào đám đông đang tụ tập để xem pháo hoa nhân dịp lễ kỷ niệm phá ngục Basstille, khiến 86 người bỏ mạng.

Giang Nguyễn (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ke-tan-cong-cho-giang-sinh-o-duc-co-the-la-mot-nguoi-ti-nan-52380.html