Kẻ tấn công tàu hỏa Đức tuyên bố 'trả thù những kẻ ngoại đạo'

Cơ quan điều tra Đức cho biết phong trào khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng rìu trên chuyến tàu hỏa ở miền Nam nước Đức vào tối 18.8 (theo giờ địa phương), khiến 5 người bị thương, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Bavarian Joachim Herrmann cho biết trong cuộc họp báo vào ngày 19.8 (theo giờ địa phương) rằng, kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn chết sau một cuộc rượt đuổi. Tên này đã mang theo một con dao và một cái rìu để tấn công các hành khách có mặt trên chuyến tàu gần thành phố Wurzberg, miền nam nước Đức vào tối 18.7, khiến 5 người bị thương.

Ông Herrmann xác nhận kẻ tấn công là một thanh niên tị nạn từ Afghanistan, 17 tuổi, sống tại Ochsenfurt, Bavaria. Một gia đình đã nhận nuôi kẻ tấn công cách đây 2 tuần trước mặc dù tên này đã đến Đức tị nạn trong năm 2015. Cảnh sát đã tìm thấy một lá cờ của IS được vẽ trong căn phòng của kẻ tấn công, ông Herraman cho biết.

Hãng tin liên kế với khủng bố IS Amaq, đã phát hành một video vào ngày 19.7 với các nội dung liên quan đến kẻ tấn công. Trong đoạn video kéo dài 20 phút 20 giây, người thanh niên chỉ dao vào camera và nói bằng tiếng Pashto rằng: “Tôi là một người lính của Caliphate”.

Các công tố viên Đức cho biết họ đang cố gắng xác định danh tính của người xuất hiện trong đoạn video. Trưởng công tố viên Erik Ohlenschlager nhấn mạnh: “Chúng tôi trước đó không hề nhận thấy dấu hiệu cực đoan từ người thanh niên khi tên này đến Đức”. Cảnh sát cũng nỗ lực điều tra thông tin liên quan đến cha mẹ của kẻ tấn công hiện vẫn ở Afghanistan.

Bên cạnh những lá cờ của IS được vẽ bằng tay, cảnh sát cũng tìm thấy một số ghi chú viết bằng tiếng Pashto trong phòng kẻ tấn công. Công tố viên Lothar Kohler cho biết có một ghi chú được viết như một lá thư tạm biệt cha của kẻ tấn công. Ngoài ra, người này cũng gửi các thông điệp khó hiểu trên Internet một vài giờ trước cuộc tấn công, nói về kẻ thù của Hồi giáo.

“Hãy cầu nguyện cho tôi để tôi có thể trả thù những kẻ ngoại đạo và cầu nguyện cho tôi được lên thiên đường sau kế hoạch của mình”, hãng tin CNN trích dẫn một ghi chú được tìm thấy.

Giới chức Đức hiện vẫn chưa công bố thông tin liên quan đến các nạn nhân, nhưng cơ quan nhập cư Hồng Kông nói rằng trong số những người bị thương có 4 người là thành viên trong một gia đình đến từ Trung Quốc. Ít nhất 2 trong số 5 người bị thương đang đối mặt với tình trạng nguy kịch.

Hàn Giang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ke-tan-cong-tau-hoa-duc-tuyen-bo-tra-thu-nhung-ke-ngoai-dao-38302.html