Kẻ xả súng tại Munich là người thất bại trong kỳ thi đại học

Thanh niên xả súng tại Trung tâm mua sắm Olympia, thành phố Munich tối hôm 22/7 đã thất bại trong kỳ thi đại học vào đúng ngày hôm đó- một nguồn tin từ cảnh sát cho biết.

Người dân thành phố Munich đặt hoa trước Trung tâm mua sắm Olympia
để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng hôm 22/7. (Nguồn: Reuters).

Ali David Sonboli (kẻ xả súng) là người Đức gốc Iran và hắn có vấn đề nghiêm trọng với các bạn học.

Được biết, cha của Ali David Sonboli là một lái xe taxi và mẹ hắn là nhân viên của một chuỗi bán lẻ lớn. Hắn được sinh ra và lớn lên ở Munich, trên phố Dachauer Strasse- TASS đưa tin.

Theo các ấn bản tiếng Đức, Sonboli bị các bạn học gốc Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập bắt nạt. Một vài năm trước đây, Sonboli từng là nạn nhân của một vụ cướp và có báo với cảnh sát sau khi sự việc sảy ra. Đã có thông tin chỉ ra rằng Sonboli từng được chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm.

Theo cơ quan điều tra, Sonboli rất có thể đã bắt chước Anders Breivik- kẻ gây ra vụ thảm sát tại Na Uy vào 5 năm trước. Cuốn sách mô tả về vụ giết người hàng loạt được tìm thấy trong phòng ký túc xá của Sonboli .

Phương tiện truyền thông địa phương đã tìm ra sự tương đồng giữa vụ xả súng tại Munich và vụ thảm sát tại Na Uy. Sonboli phạm tội chính xác 5 năm sau vụ thảm sát tại Na Uy diễn ra.

Ngoài ra, khẩu súng lục lục Glock-17 mà Sonboli sử dụng hôm 22/7 cũng cùng một loại với khẩu súng mà tên sát nhân tại Na Uy đã sử dụng.

Trước đó, Sonboli xả súng ở trung tâm mua sắm Olympia vào đêm thứ sáu, ngày 22/7. Hắn đã giết chết 9 người rồi tự sát ngay sau đó. Theo báo cáo gần đây, đã có 35 người bị thương- tính đến cả những người bị thương trong khi tháo chay khỏi trung tâm mua sắm.

Hà Anh (theo Newsru)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/ke-xa-sung-tai-munich-la-nguoi-that-bai-trong-ky-thi-dai-hoc/112003