Keangnam cháy hệ thống điều hòa hay giấy vụn?

TP - Vụ cháy tòa nhà Keangnam lớn nhất Việt Nam khiến dư luận không khỏi thắc mắc, khi cơ quan chức năng lại có nhiều ý kiến trái ngược nhau.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Tô Xuân Thiều, Trưởng phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an Hà Nội cho biết: Thuộc cấp báo cáo với ông về vụ cháy của tòa nhà Keangnam là do công nhân sử dụng lửa không cẩn trọng, nên đã gây ra cháy hệ thống điều hòa trung tâm ở tầng 25. Lý do tại sao người ta không cho đội PCCC tiếp cận hiện trường, ông Thiều nói, anh phải hỏi trực tiếp về Phòng (số 114). Chúng tôi gọi đến số điện thoại 114 theo như hướng dẫn của ông Thiều thì được trả lời như sau:Nguyễn nhân gây cháy tại tòa nhà Keangnam là do công nhân bất cẩn hút thuốc vứt bừa bãi vào đúng đám giấy vụn và gây cháy. Lực lượng tại chỗ ngay lập tức đã dập tắt đám cháy. Đây là sự cố nhỏ, không gây thiệt hại lớn vì công trình đang trong quá trình thi công, chỉ cháy một ít giấy vụn thôi. Phóng viên hỏi về lý do gì, khiến bảo vệ của tòa Keangnam không cho lực lượng PCCC tiếp cận đám cháy? Nhân viên 114 trả lời: Báo chí nói lực lượng PCCC không được vào tòa nhà là không chính xác. Chúng tôi đến cổng, được người của tòa nhà Keangnam nói, lực lượng tại chỗ đã dập tắt, và họ chỉ dẫn đưa chúng tôi lên kiểm tra đám cháy ở tầng thứ 25 (Nhân viên từ số máy 114 này từ chối không cung cấp về danh tính). Trao đổi với một lãnh đạo CA huyện Từ Liêm (yêu cầu không nêu tên) ông cho biết: Nguyên nhân cháy là do bụi hàn tầng 26 rơi xuống. Về việc Keangnam không cho đội cứu hỏa tiếp cận là vì lý do thương hiệu, không coi đó là 1 vụ cháy, vì nó sẽ làm mất giá căn hộ ở đây. Tòa nhà Keangnam không phải là 3D mà là 4D, nhất Hà Nội, đang bán với giá mấy nghìn đô 1 mét vuông, nếu thông tin cháy thì ai dám mua.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=189893&channelid=2