Kéo cáp ngầm xuyên biển Quy Nhơn ra đảo Cù Lao Xanh

Bình Định kéo cáp ngầm xuyên biển Quy Nhơn hơn 10 km ra cấp điện cho người dân xã Nhơn Châu (còn gọi là Cù Lao Xanh) để phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch sinh thái biển đảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh, TP Quy Nhơn) từ lưới điện quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển.

Dự án sẽ kéo cáp ngầm xuyên biển dài hơn 10 km, cáp ngầm trên cạn dài 288 m, trên không hơn 4,8 km... với tổng vốn đầu tư gần 350 tỷ đồng (Trung ương hỗ trợ hơn 297 tỷ đồng).

Thợ lặn kéo cáp ngầm xuyên biển cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân ở các đảo miền Trung. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo ông Dũng, nhiều năm qua, người dân xã đảo Nhơn Châu chủ yếu sử dụng nguồn điện từ máy phát chạy dầu diesel chỉ từ 17 - 23h hàng ngày. Riêng những tháng mùa hè nắng nóng, người dân ở địa phương này mới được sử dụng điện thêm từ 9 - 15h. Mỗi năm, Bình Định chi ít nhất 1 tỷ đồng hỗ trợ xã đảo này phát điện phục vụ người dân.

Lãnh đạo xã đảo Nhơn Châu cho biết từ bao đời, người dân nơi đây khao khát có nguồn điện ổn định đáp ứng sinh hoạt, sản xuất vừa phát triển du lịch sinh thái biển đảo. Hiện ba tổ máy phát điện ở đảo thì đã có một tổ máy bị hư hỏng nên nguồn điện không đủ công suất đáp ứng nhu cầu sử dụng khiến cuộc sống người dân đối mặt với nhiều khó khăn.

Xã đảo Nhơn Châu (còn gọi là đảo Cù Lao Xanh) có diện tích khoảng 365 ha với dân số hơn 2.300 người ở các thôn Tây (trung tâm), thôn Trung, và thôn Đông. Xã đảo cách TP Quy Nhơn 17 km, cách xã Xuân Hòa (Sông Cầu - Phú Yên) 6 km.

Các chuyên gia, kỹ sư thi công kéo cáp xuyên biển cho huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) năm 2014. Ảnh: Minh Hoàng.

Cù Lao Xanh vốn thuộc địa phận tỉnh Phú Yên, sau 1975 được sáp nhập về Quy Nhơn.

Ngày 3/9, Tổng công ty điện lực miền Trung đã đóng điện kỹ thuật dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp(TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) bằng cáp ngầm xuyên biển. Dự án có quy mô hơn 15 km cáp ngầm xuyên biển; hơn 17 km đường dây 22kV trên đất liền; 6 trạm biến áp.. với tổng vốn đầu tư gần 485 tỷ đồng.

Cuối tháng 9/2014, dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm xuyên biển dài hơn 26 km với tổng vốn 652 tỷ đồng cũng được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Như vậy, sau các đảo Cô Tô (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), dự án cáp ngầm xuyên biển cấp điện từ hệ thống điện lưới quốc gia dự kiến thi công kéo ra xã đảo Cù Lao Xanh (Bình Định) là dự án thứ 5 tại Việt Nam đến thời điểm hiện nay.

Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn). Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/keo-cap-ngam-xuyen-bien-quy-nhon-ra-dao-cu-lao-xanh-post682772.html