Kẹt cứng đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất do mưa lớn

Cơn mưa lớn chiều 7.10 đúng vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TPHCM) bị kẹt xe nghiêm trọng. Hàng ngàn phương tiện xếp ken đặc trên mặt đường, nhích từng chút di chuyển trong cơn mưa chiều.

Vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình) bị kẹt xe nghiêm trọng khiến các phương tiện trên đường Trần Quốc Hoàn kẹt cứng gần như không còn chỗ trống.

Tương tự, đường Trường Sơn (quận Tân Bình), ôtô xếp hàng dài từ sân bay Tân Sơn Nhất đến vòng xoay Lăng Cha Cả.

Đường Hồng Hà (quận Tân Bình) sau khi mở rộng được đưa vào sử dụng nhằm giảm kẹt xe cho sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, trong cơn mưa chiều 7.10, tuyến đường này vẫn bị kẹt xe nghiêm trọng

Dòng ôtô và xe máy "chết đứng" trong mưa.

Vòng xoay Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) kẹt cứng khiến xe cộ trên đường Hồng Hà không lối thoát.

Mới đây, UBND TPHCM đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho phép TP triển khai thực hiện theo lệnh khẩn cấp, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường Trường Sơn - đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài và nút giao thông Nguyễn Thái Sơn-Nguyễn Kiệm nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất, tốc độ lưu thông trung bình rất thấp, trung bình 19km/h. Riêng trong giờ cao điểm chỉ đạt từ 6km/h đến 10km/h.

Tình trạng ùn ứ giao thông xảy ra thường xuyên, nhất là vào các giờ cao điểm và khi trời mưa đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất và giao thông quanh quanh khu vực

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/ket-cung-duong-ra-vao-san-bay-tan-son-nhat-do-mua-lon-599562.bld