'Kẹt cứng' tại cửa ngõ Sài Gòn

Từ chiều 1/9, trên quốc lộ 13 hướng từ cầu Bình Triệu ra ngã tư Bình Phước ùn tắc nhiều km, hàng nghìn xe máy, hàng trăm xe khách "chôn chân".

Ghi nhận của phóng viên Zing.vn cho thấy, chiều 1/9, từ cầu Bình Triệu đến công ty cân Nhơn Hòa (phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) các phương tiệndi chuyển khá chậm vì đây là thời điểm người dân bắt đầu rời TP về quê nghỉ lễ.

Dòng xe kín đặc tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Lê Quân.

Các điểm bán vé tại bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây cũng chật cứng người xếp hàng mua vế về quê.Tuyến đường quốc lộ 13 ngoài hướng đi của các xe khách từ bến xe Miền Đông đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc mà còn đi cả các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nên lượng xe khá đông.

Tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất cũng rơi vào tình trạng ùn ứ, tới 20h các phương tiện di chuyển chậm.

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn đêm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cấm phương tiện trên nhiều tuyến đường và cấm xe máy qua hầm Thủ Thiêm từ 20h tối 2/9.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi chờ mua vé tại bến xe Miền Tây, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng.

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông, hành khách qua Bến xe Miền Đông đợt lễ này dự báo tăng 3-5% so với cùng kỳ năm trước, riêng ngày 1/9 có thể tăng hơn 20%. Trong khi đó tại Bến xe Miền Tây dự báo sẽ tiếp đón hơn 40.000 hành khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Tới 19h50, tại từ cổng sân bay Tân Sơn Nhất đến cầu vượt Lăng Cha Cả xe cộ lưu thông khó khăn.

Nhập nội dung bài viết...

Hơn 19h tại các tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, các phương tiện ùn ứ nhưng vẫn có thể lưu thông.

Anh Phạm Văn Tín, sinh viên Đại học Cảnh sát nhân dân (quê Đồng Tháp) cho biết, chiều được nghỉ tranh thủ ra bến xe bến xe bắt xe Phương Trang về quê thì đã hết vé. "Nhà xe nói đến 23h mới có xe" - anh Tín nói.

Trong khi đó chị Trần Quỳnh Như, nhân viên ngân hàng (quê An giang) cho hay, dù đã xin cơ quan về sớm ra bến xe mua vé nhưng đường tắc nên chị đã đến muộn và giờ cũng phải chờ tới đêm mới có xe về quê.

Theo lịch năm 2016, ngày Quốc khánh 2/9 năm nay vào ngày thứ 6. Do đó, lịch nghỉ lễ Quốc khánh sẽ kéo dài 3 ngày dành cho cán bộ, công chức.

Tới hơn 18h, nhiều hãng xe tại bến xe Miền Đông đã đặt biển thông báo hết vé khiến nhiều người lo lắng không mua được vé về quê.

Ông Phạm Tiến, làm nghề may ở TP HCM, tranh thủ những ngày nghỉ lễ về thăm quê nhưng vẫn chưa mua được vé, ông đành ra ngoài tìm xe dù dọc đường để về quê

Tại bến xe Miền Tây nhiều người dân đến trễ không thể mua vế về quê. Có người phải chờ tới đêm hoặc sáng hôm sau mới có vé.

Khu vực Lăng Cha Cả, cầu Hoàng Hoa Thám trên đường Cộng Hòa kẹt cứng từ 16h. Càng về tối, lương phương tiện di chuyển chậm chạm, khó khăn

Đường Cộng Hòa kẹt cứng, phương tiện di chuyển chậm chạm cả hai hướng sân bay và An Sương.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-nghin-xe-may-chon-chan-tai-cua-ngo-sai-gon-post678457.html