Kết đắng vụ giáo viên làm lộ đề thi để trả ơn

Giáo viên làm lộ đề thi để trả ơn ở Đồng Tháp bị buộc thôi việc, ngoài ra phải đền bù gần 87 triệu đồng chi phí khắc phục hậu quả.

Liên quan đến sự việc giáo viên làm lộ đề thi vì để trả ơn, ngày 5/7, ông Trần Thanh Liêm, giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp cho biết, Sở đã có quyết định kỷ luật hình thức khiển trách đối với cô Võ Thị Tuyết Nhung - hiệu trưởng Trường THPT thành phố Cao Lãnh - trưởng ban sao in đề thi của trường.

Việc cô Nhung đã nộp đơn xin nghỉ việc bắt đầu từ ngày 1/8/2017, ông Liêm cho rằng, Sở vẫn chưa có quyết định chính thức.

Riêng đối với thầy Bùi Ngọc Ẩn, giáo viên làm lộ đề thi, hội đồng kỷ luật Trường THPT Thành phố Cao Lãnh đã quyết định xử lý kỷ luật hình thức buộc thôi việc.

Ông Ẩn bị buộc thôi việc do lỗi vi phạm: “Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Lộ đề thi, học sinh khối 11 được cho ra về - Ảnh: TTO

Ngoài việc buộc thôi việc, ông Ẩn phải bồi thường số tiền 86.945.000 đồng chi phí khắc phục hậu quả để tổ chức sao in lại đề thi.

Như đã đưa tin trước đó, theo lịch thi học kỳ 2 ngày 9/5, học sinh lớp 11 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp làm bài hai môn toán và lịch sử. Tuy nhiên, trước ngày thi, đề thi hai môn này đã được phát tán trên mạng.

Sự cố lộ đề sau đó buộc Sở GD&ĐT Đồng Tháp phải dừng những môn thi còn lại của cả hai khối 10 và 11. Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Đồng Tháp sự cố lộ đề là do thầy Ẩn mang đề thi đi đưa một phụ huynh có ơn giúp đỡ với gia đình mình.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo làm rõ vụ việc. Cùng với đó, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp đã có thư xin lỗi, gửi các trường, thầy cô, phụ huynh và học sinh về sự cố này.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/ket-dang-vu-giao-vien-lam-lo-de-thi-de-tra-on-3338621/