Kết luận ban đầu về vụ nổ tại Công an tỉnh Đăk Lắk: Nổ kho vật chứng là vật liệu nổ

Sáng 13.12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, chính thức thông tin vụ nổ lớn xảy ra tại trụ sở Công an tỉnh vào tối 12.12 tại trụ sở Công an tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột) làm 6 người thương vong.

Tại buổi họp báo, thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết, khu vực phát nổ là nơi lưu giữ vật chứng (vật liệu nổ) thuộc Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh.

Hậu quả làm 3 người chết và 3 người bị thương nặng, các nạn nhân đều là cán bộ công an tỉnh, không có người dân nào thương vong. Vụ nổ cũng khiến một phòng làm việc trong trụ sở công an tỉnh và một số nhà dân ở các đường Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân bị hư hỏng.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn thông tin về vụ nổ tại buổi họp báo

Họp báo thông tin về vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk.

Hiện công an tỉnh đang tổ chức bảo vệ an toàn hiện trường, khám nghiệm hiện trường và tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời tập trung chỉ đạo cứu chữa người bị nạn, an táng cán bộ tử vong theo quy định, ổn định tư tưởng trong cán bộ, chiến sỹ, kiểm tra và khắc phục các thiệt hại của người dân.

“Đây hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, không hề có yếu tố phá hoại hay khủng bố”, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - khẳng định tại cuộc họp báo.

Danh sách 3 cán bộ tử vong:

1. Phan Huy Trung (SN 1986 - cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự)

2. Ngô Quang Cường (SN 1984 - cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường)

3. Y Quyết Bkrông (SN 1987, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường)

Danh sách 3 cán bộ bị thương:

1. Y An Drê Bkrông (SN 1987, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự)

2. Lê Quang Vũ (1991, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường) CSMT) bị nhiều mảnh kính đâm vào.

3. Đặng Kỳ Hưng (SN 1980, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường)

Đặng Trung Kiên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/ket-luan-ban-dau-ve-vu-no-tai-cong-an-tinh-dak-lak-no-kho-vat-chung-la-vat-lieu-no-619960.bld