Kết luận điều tra vụ học sinh bị taxi tông gãy chân ở trường tiểu học Nam Trung Yên

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội vừa ra thông báo kết quả giải quyết, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố liên quan đến vụ cháu Trần Chí Kiên (SN 2009 - Học sinh lớp 2A4 trường tiểu học Nam Trung Yên) bị xe tông gãy xương đùi.

Hành trình tìm công lý vụ học sinh Nam Trung Yên gãy chân

Theo đó, ngày 1/12/2016, cháu Trần Chí Kiên chạy chơi ở sau sân trường tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy – Hà Nội) thì bị xe taxi BKS 30A - 70254 do anh Trần Quốc Tuấn (SN 1970 trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển tông trúng.

Cơ quan CSĐT - CA TP Hà Nội đã tổ chức cho cháu Trần Chí Kiên đi giám định tỷ lệ thương tích tại Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể cháu Kiên tại thời điểm giám định là 32%.

Quá trình xác minh, gia đình anh Trần Chí Dũng (bố cháu Kiên) có đơn đề nghị không xử lý hình sự đối với anh Trần Quốc Tuấn.

Thông báo vụ việc của Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội.

Ngày 12/5/2017, cơ quan CSĐT đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Trần Quốc Tuấn với mức phạt 2.500.000 đồng.

“Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn của anh Trần Chí Dũng”, Văn bản do Thượng tá Trần Quốc Trung - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT nêu rõ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội liên quan đến thông báo trên, anh Trần Chí Dũng (bố cháu Kiên) cho biết: Anh đã nhận được thông báo của cơ quan công an về vụ việc. Như vậy vụ việc đã được chấm dứt sau gần 5 tháng rưỡi.

Đến nay, cháu Kiên đã trở lại trường và làm tốt nhiệm vụ học tập. Cháu cũng đi lại được bình thường dẫu rằng vẫn chưa được vận động mạnh đồng thời sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật để tháo nẹp và rút đinh.

Cháu Trần Chí Kiên đã có thể đi học trở lại. Ảnh gia đình cung cấp

“Qua sự việc này, gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo đã quan tâm và chỉ đạo giải quyết sự việc một cách hợp tình hợp lý; Các chiến sĩ phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã không quản ngại khó khăn để đưa sự thật của vụ tai nạn ra trước ánh sáng; Các bác sĩ Khoa chấn thương chỉnh hình 2 - bệnh viện Việt Đức đã tích cực điều trị cho cháu Trần Chí Kiên; Tập thể nhà trường và giáo viên trường Tiểu học Nam Trung Yên cùng bạn bè người thân đã quan tâm, giúp đỡ gia đình và cháu Kiên.

Gia đình tôi cũng đặc biệt cảm ơn báo chí đã hỗ trợ gia đình trong việc đưa sự thật vụ việc này ra ánh sáng”, anh Dũng chia sẻ.

Công Tâm

Xem bé Đức Anh đọc Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ket-luan-dieu-tra-vu-hoc-sinh-bi-taxi-tong-gay-chan-o-truong-tieu-hoc-nam-trung-yen-20170515170317814.htm