Kết luận vụ “đập mặt vào đồng hồ xe do thắng gấp”

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Sau khi báo chí thông tin về vụ việc người tham gia giao thông bị bầm mặt nghi do bị cảnh sát giao thông (CSGT) đánh, Công an tỉnh đã tiến hành xác minh vụ việc.

Anh Nguyên cho rằng mình bị chấn thương vùng mặt do bị CSGT dùng gậy tuần tra đánh trúng. Ảnh: QA

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, người đi đường đã không làm chủ được tốc độ nên va chạm vào gậy CSGT chứ không có việc dùng gậy đánh.

Thực hiện theo kế hoạch đã được lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột phê duyệt, ngày 12/11, Tổ Tuần tra kiểm soát Công an TP Buôn Ma Thuột gồm 4 đồng chí do Trung úy Phan Viết Tuấn làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường nội thành, tập trung xử lí về hành vi vi phạm nồng độ cồn, thời gian từ 19 giờ đến 24 giờ.

Khoảng 22 giờ ngày 12/11, tại giao lộ Hà Huy Tập - Phạm Hùng, Tổ Tuần tra phát hiện một người điều khiển xe máy lưu thông với tốc độ cao theo hướng từ TP. Buôn Ma Thuột về huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk).

Trước tình huống trên, Trung úy Nguyễn Quang Hồng đã dùng gậy chỉ huy ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành mà vẫn tiếp tục điều khiển chạy xe với tốc độ cao. Khi đến gần đồng chí Hồng thì lái xe bất ngờ đánh tay lái sang bên trái đường để né tránh nhưng người điều khiển xe lưu thông với tốc độ cao, không né tránh hết nên va chạm với gậy chỉ huy. Sau đó, chiếc xe này chạy khoảng 200m thì dừng lại.

Thấy người vi phạm chảy máu ở mặt, lực lượng CSGT đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột).

Xác minh được biết, người vi phạm là Triệu Thái Nguyên (SN 1995, trú tại huyện Cư M’gar), Tổ Tuần tra đã báo cáo lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột và tiến hành gặp thân nhân của anh Nguyên để làm việc giải quyết vụ việc, tổ chức thăm hỏi anh Nguyên.

Khi sự việc mới xảy ra, người nhà nạn nhân do chưa nắm rõ diễn biến vụ việc nên làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được sự giải thích của Công an TP. Buôn Ma Thuột, trong quá trình làm việc anh Nguyên đã nhận lỗi về mình nên gia đình anh Nguyên đã rút đơn kiến nghị.

“Qua vụ việc, Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột nhắc nhở, hướng dẫn, giáo dục về nghiệp vụ để không xảy ra các tình huống tương tự” - Thượng tá Tuấn nói.

Quỳnh Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/phan-hoi/ket-luan-vu-dap-mat-vao-dong-ho-xe-do-thang-gap_t114c38n112766