Kết nạp hơn 1.400 đoàn viên ưu tú vào Đảng

Sáng 17-1, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.

Năm 2013, Đoàn Khối đã nghiệm thu 520 công trình, đề tài khoa học; tổ chức 150 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học tham vấn, góp ý Dự thảo Hiến pháp sửa đổi; tổ chức 1.160 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng hồ sơ điện tử cho 90 nghìn đoàn viên; kết nạp 1.417 đoàn viên ưu tú vào Đảng; làm lợi từ các hoạt động xây dựng nông thôn mới, tình nguyện và cứu trợ đồng bào lũ lụt với tổng giá trị hơn bốn tỷ đồng...

Với chủ đề "Năm tình nguyện", năm 2014, Đoàn Khối tập trung tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Đoàn; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cụ thể hóa hai phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện; tập trung giải quyết các hạn chế, thiếu sót.

* Chăm lo đời sống cho người lao động

Ngày 17-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn (CĐ) năm 2013. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự hội nghị.

Năm 2013, LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức lao động; thực hiện các chương trình "Trái tim nghĩa tình", giải thưởng Tôn Đức Thắng, "Tấm vé nghĩa tình"...

Năm 2014, LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", cải thiện các chương trình "Tấm vé nghĩa tình", "Cải thiện nhà ở", "Mái ấm Công đoàn"...; triển khai các phong trào trọng tâm như: "Mùa xuân", "Bàn tay vàng" và "Vì người thợ".

* Tuổi trẻ Đác Nông tình nguyện vì Xuân yêu thương

Ngày 18-1, tại xã vùng sâu Trường Xuân, huyện Đác Song, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh Đác Nông phối hợp Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đác Nông tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa đông và Xuân yêu thương 2014. Các đoàn viên, thanh niên tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân; tặng quà Tết cho 100 em thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi và trao tặng 50 phần quà Tết cho trẻ em nghèo; tặng 1.000 quyển vở cho các em học sinh dân tộc thiểu số có cuộc sống khó khăn vượt khó học giỏi...

Ngoài ra, các đoàn viên, thanh niên Hội LHTN tỉnh Đác Nông còn tổ chức các hoạt động Phiên chợ tình nghĩa, Khu phố ẩm thực, thi cắm hoa "Mai vàng nghĩa tình" và các trò chơi dân gian cùng nhiều chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ khác... với đoàn viên, thanh niên địa phương.

* Năm 2013, Lâm Đồng thi hành kỷ luật hơn 300 đảng viên

Ngày 17-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2013, triển khai công tác năm 2014.

Năm 2013, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã thi hành kỷ luật ba tổ chức đảng và 301 đảng viên, tăng 70% so với năm 2012; trong đó, chín trường hợp bị phạt tù; 21 trường hợp khai trừ Đảng, chủ yếu do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo; tham nhũng, cố ý làm trái; vi phạm những điều đảng viên không được làm...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/item/22181702-ket-nap-hon-1-400-doan-vien-uu-tu-vao-%c3%b0ang.html