Kết nối Ninh Bình với các đô thị di sản thế giới

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, sáng 27/4, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia về UNESCO tại Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế 'Phát huy vai trò, giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới qquần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản thế giới'.

Danh hiệu Di sản Thế giới đã mang lại cho Ninh Bình nhiều kết quả tính cực. Đó là nâng cao danh tiếng, phát triển du lịch; bảo vệ và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường, quản lý du lịch và phát triển kinh tế một cách bền vững; giữ gìn và phục hồi các giá trị văn hóa.

Theo Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội Jonathan Baker, UNESCO vẫn kiên định với cam kết hỗ trợ Tràng An vượt qua những thách thức. Văn phòng UNESCO sẵn sàng cung cấp các lĩnh vực chuyên môn bảo đảm Tràng An tiếp tục là ngọn hải đăng cho các hoạt động du lịch có trách nhiệm và bền vững.

Thực tế, đô thị ngày càng nhiều, đến năm 2030, có tới 50% dân số Việt Nam (khoảng 55 triệu người) bước vào hơn 1.000 đô thị. Nhưng tích tụ đủ về không gian, thời gian để phát triển một đô thị di sản thiên niên kỷ thì chỉ duy nhất ở tỉnh Ninh Bình và Di sản Tràng An là có thể sở hữu.

Tại hội thảo, các đại biểu nhìn lại những thành tựu nổi bật trong 10 năm, từ đó đề xuất định hướng quy hoạch bảo tồn tổng thể khu di sản với tiếp cận liên ngành, đa ngành - như một mẫu hình đô thị di sản; kêu gọi, thu hút đầu tư, thu hút khách tham quan du lịch và hợp tác, kết nối các thành phố di sản thế giới; nghiên cứu, đề xuất những giải pháp để chia sẻ, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những kinh nghiệm thực tiễn bảo tồn và phát triển từ quần thể danh thắng Tràng An, từ đó đề xuất những chính sách phù hợp với Chính phủ và UNESCO.

Bích Liên - Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ket-noi-ninh-binh-voi-cac-do-thi-di-san-the-gioi-220121.htm