Kết nối thúc đẩy đầu tư, thương mại Việt Nam - Campuchia

Ngày 9-12, tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia cùng với Hội Phát triển hợp tác kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam tổ chức Diễn đàn Mê Công, nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia, đồng thời tiến hành trao giải, biểu dương các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp, thương hiệu tiêu biểu góp phần thúc đẩy đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Dự diễn đàn, có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; đại diện Bộ Thương mại, Bộ Du lịch, Bộ Nội vụ, Hội đồng Phát triển Campuchia, Phòng Thương mại Campuchia và hơn 150 doanh nhân, doanh nghiệp hai nước.

Tại diễn đàn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Phát triển Campuchia Heng Soknang và Phó Vụ vưởng Vụ Kinh tế - Đối ngoại (Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam) Lê Minh Điền đã giới thiệu khái quát về cơ hội và các lĩnh vực khuyến khích đầu tư vào Campuchia, các chính sách thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia và thực trạng quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai nước trong những năm qua.

Theo đó, Campuchia đang khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, công - nông nghiệp; vận tải và viễn thông; năng lượng và điện khí; công nghiệp chế biến và chế tạo; du lịch; phát triển nguồn nhân lực; khai thác, chế biến dầu khí.

Tính lũy kế, đến tháng 5-2016, các doanh nghiệp Việt Nam có 183 dự án và 2,85 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư sang Campuchia, nằm trong top năm nước có giá trị đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Đầu tư của Việt Nam tại Campuchia đứng vị trí thứ ba trong tổng số 68 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư của Việt Nam (chỉ sau Lào 5,1 tỷ USD và Liên bang Nga 2,93 tỷ USD).

Trong giai đoạn 2005 - 2014, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và Campuchia đã tăng gần 4,6 lần, từ 715,8 triệu USD lên 3,29 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn đạt 18,5%/năm. Năm 2015, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,37 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt hơn 2,4 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba (sau Thái-lan, Trung Quốc) trong số hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với Campuchia.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước có sự tăng trưởng không đều và có xu hướng giảm dần kể từ năm 2012 trở lại đây (năm 2012 đạt 3,47 tỷ USD giảm xuống còn 3,43 tỷ năm 2013 và 3.29 tỷ USD năm 2014 và tăng lên 3,37 tỷ USD năm 2015). Mười tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước chỉ đạt hơn 2,38 tỷ USD, giảm 14,3% so cùng kỳ năm 2015.

Việt Nam luôn dẫn đầu về số lượng du khách đến Campuchia trong những năm gần đây; đồng thời Việt Nam cũng là điểm đến hàng đầu của du khách Campuchia khi đi du lịch nước ngoài.

Một số doanh nghiệp được biểu dương vì góp phần tích cực thúc đẩy
đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Các đại biểu dự diễn đàn đều nhất trí về những yếu tố thuận lợi đã thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước như gần gũi về địa lý, tương đồng về văn hóa, có quan hệ hữu nghị truyền thống, đều đang trong quá trình thúc đẩy liên kết kinh tế, hạ tầng giao thông trong khu vực và Chính phủ hai nước định kỳ gặp gỡ quan tâm tạo nhiều điều kiện thuận lợi hỗ trợ các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, có ý kiến nêu lên thách thức đầu tư tại Campuchia như giá thành nhiều yếu tố đầu vào như điện, thuê đất còn cao, thủ tục hành chính rườm rà.

Nhằm tạo thuận lợi thúc đẩy đầu tư thương mại giữa hai nước, một số đại biểu kiến nghị Chính phủ hai nước sớm hoàn thiện các thủ tục để Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa hai nước và Nghị định thư sửa đổi Hiệp định này sớm có hiệu lực chính thức; đẩy nhanh việc đàm phán và ký kết các hiệp định như Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định thương mại, Hiệp định thay thế Hiệp định về mua bán và trao đổi hàng hóa, dịch vụ thương mại khu vực biên giới…

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/31505102-ket-noi-thuc-day-dau-tu-thuong-mai-viet-nam-campuchia.html