Kết nối tốt hơn để Hà Nội – Hòa Bình cùng phát triển

Sáng nay 24/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh đã chủ trì hội nghị hợp tác phát triển giai đoạn 2017 – 2020 giữa TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình.

Tham dự có các đồng chí Thường trực, Ban thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy, giám đốc các sở ngành của TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình.

Những kết quả bước đầu
Đánh giá về kết quả hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2011-2016, cho thấy, TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình đã có mối quan hệ gắn bó, tương trợ, hợp tác cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, ngành Công thương Hà Nội đã tích cực tổ chức các chương trình kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, kết nối doanh nghiệp của Hà Nội và tỉnh Hòa Bình như: Triển khai “Tuần lễ cam Cao Phong – Hòa Bình”; mời các doanh nghiệp (DN) tỉnh Hòa Bình tham gia Hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa tổ chức tại Hà Nội và cử các đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm tổ chức tại Hòa Bình…

Toàn cảnh Hội nghị hợp tác, phát triển giai đoạn 2017-2020 giữa TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Cùng với đó, ngành Nông nghiệp hai địa phương có nhiều mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, nhất là trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông - lâm – thủy sản và thỏa thuận phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc… Hà Nội cũng là thị trường lớn tiêu thụ các sản phẩm nông sản của Hòa Bình như: rau sạch, cam, bưởi, đặc biệt là cá hồ sông Đà với trên 150 tấn trong năm 2016.
Bên cạnh các lĩnh vực thế mạnh, các DN du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và một số công ty du lịch và công ty lữ hành có trụ sở tại TP Hà Nội đã tiếp xúc để giới thiệu tiềm năng và chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình…
Tuy nhiên, lãnh đạo hai địa phương đều khẳng định, những kết quả trong hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng, hoạt động chủ yếu mới được triển khai tích cực ở một số lĩnh vực, các ngành trong tỉnh còn chưa chủ động trong việc đề xuất nội dung hợp tác mà hai địa phương có thế mạnh…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, tỉnh Hòa Bình kiến nghị nghiên cứu thành lập Ban điều phối chung do Sở đầu tư hai bên làm cơ quan thường trực; xây dựng đề án liên kết vùng giữa TP Hà Nội, tỉnh Hòa Bình và một số tỉnh lân cận để trình Thủ tướng Chính phủ… Với vị trí chiến lược quan trọng trong vùng Thủ đô, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh, Hà Nội là chỗ dựa, là nơi để Hòa Bình có điều kiện phát triển. Do đó, việc tăng cường kết nối với Hà Nội không chỉ là cánh cửa mở ra cơ hội cho Hòa Bình phát huy tiềm năng lợi thế về sản phẩm nông sản, du lịch mà còn giúp cho tỉnh cải thiện môi trường đầu tư trên cơ sở hỗ trợ của Hà Nội về đào tạo nguồn nhân lực và kết nối hạ tầng giao thông.
“Rộng cửa” hợp tác hơn
Qua nghe ý kiến trao đổi, đề xuất của các sở ngành hai địa phương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin cụ thể về các cơ chế, chương trình hợp tác đang được thành phố đẩy mạnh triển khai. Đó là việc Hà Nội chủ động ký kết liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các DN trong đó có Hòa Bình; Đề xuất xây dựng trạm quan trắc chất lượng nước sông Đà để tăng cường trao đổi thông tin cho hai địa phương trong điều hành xử lý môi trường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị.

Trong lĩnh vực du lịch, hai địa phương cần phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch, các tour để khách du lịch đến Hà Nội là phải lên Hòa Bình. Đặc biệt, Hà Nội đang triển khai thí điểm không gian đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, trong thời gian tới Hà Nội sẽ mời các đoàn nghệ thuật của Hòa Bình đến biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân tộc, qua đó vừa quảng bá văn hóa, ẩm thực, vừa là cơ hội để xúc tiến du lịch.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng cho biết TP đang đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án đường Hòa Lạc – Hòa Bình, dự kiến trong quý I/2017 sẽ hoàn thành để bàn giao cho Bộ GTVT tổ chức thi công.

TP Hà Nội đã trao tặng tỉnh Hòa Bình 1 tỷ đồng để hỗ trợ công tác chăm lo đời sống cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Khẳng định quan hệ hợp tác phát triển giữa 2 địa phương đã đạt được những kết quả khả quan trên các lĩnh vực, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ đồng tình cao với những cơ chế, chính sách phối hợp được đưa ra tại hội nghị và nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hơn nữa sự kết nối, hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực là thế mạnh của từng địa phương. “Chúng ta có kết nối tốt thì hiệu quả mới tốt được. Như việc phải đưa các sản phẩm của Hòa Bình vào các chợ đầu mối, trung tâm phân phối tại Hà Nội, chứ nếu cứ bằng lòng với “từng xe con con chở hàng đến” thì sẽ rất khó phát triển”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.
Trước những đề xuất của tỉnh Hòa Bình như dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, triển khai đầu tư xây dựng tuyến Hòa Lạc – TP Hòa Bình (đoạn đi qua TP Hà Nội); đường Vành đai V (Hà Nội), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm Hà Nội đang triển khai, thậm chí phải “nhịn” một số việc khác để ưu tiên nguồn vốn cho hạ tầng, tăng kết nối với các địa phương.

Với mong muốn thúc đẩy hợp tác phát triển giữa TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình đạt được hiệu quả và thực chất, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp, xem xét các đề xuất của tỉnh Hòa Bình nhằm đưa quan hệ hợp tác phát triển giữa hai địa phương tương xứng với tiềm năng, thế mạnh mỗi bên.
Nhân dịp này, TP Hà Nội đã trao tặng tỉnh Hòa Bình 1 tỷ đồng để hỗ trợ công tác chăm lo đời sống cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ket-noi-tot-hon-de-ha-noi-hoa-binh-cung-phat-trien-276317.html