Kết quả Hội thi 'Phụ nữ Hải quan tài năng – duyên dáng'

Ngày 8/3, trải qua các vòng tranh tài sôi nổi, hào hứng và gay cấn, Hội thi “Phụ nữ Hải quan tài năng – duyên dáng” đã chọn ra những đơn vị và cá nhân vượt trội ở các vòng thi để trao giải.

Sau khi lựa chọn ra được 6 thí sinh xuất sắc nhất để vào vòng thi ứng xử cá nhân, Ban giám khảo đã lựa chọn ra được thí sinh xuất sắc nhất. Với vẻ đẹp hình thể, tài năng và trí tuệ, thí sinh Đỗ Thu Hà, công tác tại Cục Giám sát quản lý về hải quan đã đạt giải Nhất của Hội thi.

Giải Nhất thuộc về Đỗ Thu Hà (Cục Giám sát quản lý về hải quan) Ảnh: Hữu Linh.

Đạt giải Nhì là 2 thí sinh Hoàng Thùy Dung (Cục Thuế xuất nhập khẩu) và Võ Minh Trâm (Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan).

2 giải Nhì của Hội thi Ảnh: Hữu Linh.

Các thí sinh Lã Thị Hương Dịu (Báo Hải quan), Nguyễn Trà My (Vụ Tổ chức cán bộ) và Nguyễn Đàm Diệu Linh (Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan) giành giải Ba của hội thi.

Ảnh: Hữu Linh

10 giải Khuyến khích được trao cho các đội: Viện Nghiên cứu hải quan, Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Cục Kiểm định hải quan, Vụ Pháp chế, Cục Tài vụ quản trị, Trường Hải quan Việt Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Văn phòng Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý rủi ro.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ: Thí sinh Nguyễn Trà My (Vụ Tổ chức cán bộ) đạt thêm giải Trình diễn lễ phục Hải quan Xuân Hè đẹp nhất; giải Trình diễn thường phục Hải quan Xuân Hè đẹp nhất thuộc về thí sinh Phạm Thanh Huyền (Văn phòng Tổng cục Hải quan); giải Trình diễn lễ phục Hải quan Thu Đông đẹp nhất thuộc về thí sinh Đào Thu Phương (Cục Tài vụ quản trị); giải Trình diễn thường phục Hải quan Thu Đông đẹp nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Dung (Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan). Với phần thi áo dài, thí sinh Lê Thị Như Quỳnh (Cục Điều tra chống buôn lậu) đã đạt giải Trình diễn lễ phục áo dài truyền thống đẹp nhất.

Các giải phụ của Hội thi Ảnh: Hữu Linh.

3 giải ứng xử dành cho đội nữ công chức hải quan duyên dáng có phần trả lời ứng xử về hoạt động công vụ tiêu biểu nhất thuộc về các đội: Cục Giám sát quản lý về hải quan; Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan và Cục Quản lý rủi ro.

Ảnh: Hữu Linh.

Xuân Thảo

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ket-qua-hoi-thi-phu-nu-hai-quan-tai-nang-duyen-dang.aspx