Kết thúc Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI-2017

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, đầy hào hứng tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội), Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI-2017 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

* Thượng tá Nguyễn Đức Nam, Phó Tổng biên tập Báo Công an TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo TP Đà Nẵng, đoạt HCB nội dung đơn nam lãnh đạo

BTC trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV đoạt giải nội dung đơn nam lãnh đạo.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, đầy hào hứng tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội), Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI-2017 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tới dự lễ Bế mạc giải ngày 9-9 có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải; đồng chí Trần Gia Thái, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; đồng chí Mai Đức Lộc, Phó chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam...

Tham gia giải lần này có 167 vận động viên (VĐV) là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh, thành, các nhà báo, hội viên, cán bộ, nhân viên của hơn 39 cơ quan báo chí trên cả nước về tham dự. Các VĐV tranh tài ở 10 nội dung thi đấu gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam dưới 45 tuổi, đơn nam trên 45 tuổi,  đơn nam lãnh đạo, đơn nữ dưới 45 tuổi, đơn nữ trên 45 tuổi, đôi nam lãnh đạo, đôi nam-nữ dưới 45 tuổi; đôi nam-nữ trên 45 tuổi.

Qua 6 năm gián đoạn kể từ mùa giải lần thứ X tổ chức tại Đà Nẵng năm 2011, giải năm nay tập hợp đông đảo các VĐV- nhà báo là những cây vợt xuất sắc từng tham dự giải nhiều năm từ trước đến nay. Công tác tổ chức giải, khâu trọng tài cũng như chất lượng chuyên môn đã được nâng cao, chuyên nghiệp hơn. Ngoài những VĐV quen thuộc như  Lê Thấu – Chi hội Báo Sức khỏe Cộng đồng, Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phạm Văn Miên - Tổng Biên tập Báo CAND, Nguyễn Đức Nam - Phó Tổng biên tập Báo Công an TP Đà Nẵng, Nguyễn Công Đán - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên..., giải năm nay xuất hiện nhiều gương mặt mới như Trần Quang Hòa (Liên Chi hội nhà báo Bộ Công an), Đặng Ngọc Hải,  Nguyễn Lan Hương (Báo Hà Nội Mới và Đài PTTH Hà Nội). Đây chính là những nhân tố mới góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải, góp phần thúc đẩy phong trào bóng bàn ở các cơ sở.

Qua 3 ngày thi đấu, các VĐV đã cống hiến hết mình bằng những trận bóng hay, những pha tranh đua quyết liệt, kịch tính, giằng co từng điểm số để bước lên bục đón nhận những chiếc cúp và tấm huy chương cao quý... Kết thúc Giải, Ban tổ chức đã trao HCV cho các VĐV vô địch ở các nội dung sau: HCV đôi nam lãnh đạo: Tô Quang Phán - Đặng Minh Hải (Liên Chi hội nhà báo Đài PTTH Hà Nội và Báo Hà Nội Mới); HCV đơn nam lãnh đạo: Nguyễn Công Đán (Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên); HCV đơn nam dưới 45 tuổi: Trần Quang Hòa (Liên Chi hội nhà báo Bộ Công an); HCV đơn nam trên 45 tuổi: Nguyễn Sơn Nam (Đài PTTH Hà Nội); HCV đơn nữ trên 45 tuổi: Nguyễn Thu Tâm (Tạp chí Lý luận Chính trị); HCV đơn nữ dưới 45 tuổi: Nguyễn Lan Hương (Đài PTTH Hà Nội); HCV đôi nam nữ trên 45 tuổi: Nguyễn Sơn Nam – Nguyễn Kim Anh (Đài PTTH Hà Nội); HCV đôi nam nữ dưới 45 tuổi: Đặng Ngọc Hải - Nguyễn Lan Hương (Báo Hà Nội Mới và Đài PTTH Hà Nội). Đội Liên Chi hội nhà báo Bộ Công an vô địch đồng đội nam và Hội Nhà báo Hải Phòng vô địch đồng đội nữ.

Đoàn VĐV của Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tham dự giải.

Ngoài 10 loại giải chính thức, BTC trao 3 giải phụ gồm: Giải VĐV cao tuổi nhất cho VĐV- nhà báo Lê Thấu – Chi hội Báo Sức khỏe Cộng đồng; Giải phong cách đồng đội thuộc về Hội Nhà báo TP HCM; giải phong cách cá nhân thuộc về nhà báo Hồ Quang Lợi, Cơ quan T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam) và Nguyễn Thu Tâm (Tạp chí Lý luận chính trị); Giải Hoa khôi Bóng bàn trao cho VĐV Nguyễn Lan Hương (Liên chi hội Đài PTTH Hà Nội) và  Giải Á khôi bóng bàn trao cho VĐV Hoàng Diệu Anh (Chi Hội báo Thanh Tra).

Hội Nhà báo TP Đà Nẵng có 3 VĐV Lê Minh Hùng, Nguyễn Đức Nam và Nguyễn Hiền Minh tham gia ở 4 nội dung thi đấu gồm đồng đội nam, đôi nam lãnh đạo, đơn nam lãnh đạo và đơn nam trên 45 tuổi. Phát huy thành tích đạt được (Giải Cúp Hội Nhà báo năm 2011, Báo CATP Đà Nẵng đoạt HCB đôi nam của Nguyễn Đức Nam- Nguyễn Hiền Minh), mùa giải năm nay, VĐV Nguyễn Đức Nam xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh, đoạt HCB ở nội dung đơn nam lãnh đạo Cúp Hội Nhà báo lần thứ XI năm 2017.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_171953_ke-t-thu-c-gia-i-bo-ng-ba-n-cu-p-ho-i-nha-ba-o-vie-t-nam-la-n-thu-xi-2017.aspx