Khác lạ cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên năm 2014

(Kiến Thức) - Bộ ảnh dưới đây phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên ba năm trước.

Những bức ảnh về cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên do Elliott, một hướng dẫn viên du lịch, chụp trong chuyến thăm quốc gia này vào cuối năm 2014. Elliott đã chia sẻ trải nghiệm của mình trên Earth Nutshell. Ảnh: EN.

Buổi sáng yên bình ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh chụp từ khách sạn Yanggakdo. Ảnh: EN.

Những chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo tại sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng. Ảnh: EN.

Khu vực Đài tưởng niệm Mansudae ở Bình Nhưỡng năm 2014. Người dân địa phương thường tới đây đặt hoa và cúi đầu thể hiện sự kính trọng đối với nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung và cố Chủ tịch Kim Jong-il. Ảnh: EN.

Nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường phố Triều Tiên. Ảnh: EN.

Một căn phòng bên trong Đại học tập đường Nhân dân ở Bình Nhưỡng. Ảnh: EN.

Buổi sáng ở Kaesong, một thành phố công nghiệp gần khu phi quân sự DMZ. Ảnh: EN.

Mộc góc bên trong Trại hè thiếu nhi quốc tế Songdowon ở thành phố cảng Wonsan của Triều Tiên. Nơi đây có đầy đủ các khu vui chơi giải trí dành cho thanh thiếu niên. Ảnh: EN.

Chiếc xe tải chở khá nhiều người qua một con đường ở vùng nông thôn Triều Tiên. Ảnh: EN.

Tượng đài nhà sáng lập Kim Il-sung trên đồi Janam ở Kaesong. Ảnh: EN.

Xe đạp dường như là phương tiện di chuyển chính của người dân ở đất nước Triều Tiên. Ảnh: EN.

Bức ảnh chụp bên trong thành phố Haeju. Elliott cho biết, có rất ít khách du lịch ở thành phố này. Ảnh: EN.

Người đàn ông tranh thủ ngủ trưa trên xe tải. Ảnh: EN.

Một khu chợ bán hoa quả “tự phát” ở Triều Tiên. Ảnh: EN.

Thiên An (Theo EN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/khac-la-cuoc-song-thuong-nhat-o-trieu-tien-nam-2014-931212.html