Khắc phục hậu quả bão số 10, một trưởng thôn tử vong

Trong lúc phát quang cây cối ngã, đổ để giải phóng đường điện, trưởng thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc (Can Lộc Hà Tĩnh) đã ngã từ trên cao xuống tử vong tại chỗ.

Nghe tin dữ, rất nhiều người dân đã có mặt tại nhà nạn nhân để chia buồn và giúp đỡ.

Vào khoảng 8h ngày 16/9, chính quyền địa phương và người dân xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành phát quang cây cối bị gãy đổ, giải phóng đường điện, nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão. Khi phát quang cây cối tại địa phận thôn Chi Lệ, anh Nguyễn Thu L. (SN 1980),  Trưởng thôn Chi Lệ đã bị trượt chân rơi từ trên cao xuống đất, tử vong tại chỗ.

Ông Thân Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc cho biết: "Do ảnh hưởng của bão số 10 trên địa bàn xã bị ảnh hưởng rất nặng, nhiều nhà cửa của dân bị tốc mái, cây cối hoa màu bị hư hỏng nặng nên từ sáng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống giúp cho người dân nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau thương như vậy".

Được biết, anh Nguyễn Thu L. có hoàn cảnh gia đình rất  khó khăn, 3 con nhỏ, vợ không có việc làm ổn định.

Thành Văn

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/khac-phuc-hau-qua-bao-so-10-mot-truong-thon-tu-vong-226126.html