Khắc phục tạm thời cầu Tân Đức bị sập trong vòng 10 ngày

Công ty cổ phần giao thông Long An tháo dỡ và lắp đặt tạm thời toàn bộ nhịp cầu bị sập trong 10 ngày.

Bố trí phà miễn phí cho người dân, học sinh và các phương tiện xe máy, mô tô qua sông Tấn Đức an toàn. Ảnh: Hải Đường

Chiều 20/5, ông Nguyễn Văn Chỉnh, Phó giám đốc Sở GTVT Long An cho biết, công an huyện Tân Trụ tiếp tục làm việc với tài xế và chủ phương tiện để làm rõ trong vụ sập cầu Tân Đức. Cầu Tân Đức nằm trên đường 833B thuộc ấp 2, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ bị sập nhịp đầu khoảng 25m, do xe quá tải gây ra.

Để đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đường này, đặc biệt khu vực cầu sập, Sở đã chỉ đạo Công ty cổ phần giao thông Long An tháo dỡ và lắp đặt tạm thời toàn bộ nhịp cầu bị sập. Theo đó, sáng cùng ngày Công ty đã đưa phương tiện, nhân lực đến tháo dỡ và cam kết trong 10 ngày sẽ thông cầu. Sở đã đề nghị trưng cầu giám định để đánh giá mức độ thiệt hại, làm cơ sở buộc tài xế bồi thường.

Phần cầu bị sập được tháo dỡ và thi công trong vòng 10 ngày. Ảnh: Hải Đườn g

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Văn Đốc, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ (Long An) cho biết, đã bố trí 1 phà tải trọng 25 tấn để đưa người, xe máy, mô tô và học sinh qua sông an toàn. Theo đó, phà hoạt động miễn phí từ 4h sáng đến 22h đêm, toàn bộ chi phí do người làm sập cầu thanh toán cho chủ phà, kể cả chi phí làm bãi lên xuống… của phà. Cũng theo ông Đốc, hiện toàn huyện còn 2 cầu thân thép, mặt gỗ, trong đó có cầu Tân Đức, địa phương rất mong tỉnh quan tâm sớm xây dựng cầu bê tông, thay thế 2 cầu Tân Đức và Quê Mỹ Thạnh để đảm bảo ATGT.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 14h chiều 19/5, tài xế Phạm Thanh Hiếu (SN 1979, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) điều khiển ô tô tải BKS 49C-090.36 chở 300 bao lúa, lưu thông trên đường 833B. Khi lên cầu Tân Đức thì bị sập nhịp đầu của cầu khoảng 25m, phương tiện và hàng hóa bị rơi xuống sông làm tê liệt giao thông trên tuyến đường này.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/khac-phuc-tam-thoi-cau-tan-duc-bi-sap-trong-vong-10-ngay-d209692.html