Khách bán vàng miếng SJC nhiều hơn mua

Các doanh ngiệp trong nước cho biết giao dịch vàng miếng có phần sôi động hơn nhưng chỉ diễn ra khá chóng vánh đầu ngày.

Mỗi lượng vàng SJC hiện có giá khoảng 36,5 triệu đồng.

Mở cửa ngày 12/8, vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý DOJI được mua bán ở 36,4 - 36,49 triệu đồng mỗi lượng, tăng 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, lúc 9h, mỗi lượng vàng niêm yết ở 36,36 - 36,54 triệu đồng.

Trong cả tuần, giá vàng miếng SJC biến động theo hướng tăng dần, giao dịch mạnh vào các phiên cuối, một phần do những thay đổi trên thị trường thế giới. Theo ghi nhận của DOJI, đầu ngày 11/8 khá sôi động khi lượng người tham gia giao dịch tương tác đều cả hai chiều mua bán. Tuy nhiên, diễn biến này chỉ kéo dài đến giữa phiên và nguội lạnh dần vào cuối giờ. Các doanh nghiệp vàng miếng đều cho biết lượng khách bán vàng ra vẫn chiếm áp đảo trong cả tuần.

Giá vàng thế giới cũng vừa chốt một tuần tăng mạnh nhất từ giữa tháng 4 trước cuộc khẩu chiến của Mỹ - Triều Tiên. Mỗi ounce vàng trong phiên cuối cùng của tuần này có lúc đạt 1.291,86 USD - mức đỉnh từ ngày 7/6. Căng thẳng giữa hai nước đã thúc đẩy hoạt động mua vào của các nhà đầu tư.

Chưa kể, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 7 chỉ tăng 0,1%, thấp hơn mức dự báo 0,2%, cũng khiến giá vàng được hưởng lợi. Giới phân tích cho rằng kinh tế Mỹ vẫn trong giai đoạn trì trệ và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể phải duy trì mức lãi suất này để vực dậy nền kinh tế.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá sáng nay khá ổn định, chưa phát sinh giao dịch bất thường. Tại Vietcombank, mỗi đôla được mua vào bán ra ở 22.695 - 22.765 đồng.

VnExpress

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/tai-chinh/khach-ban-vang-mieng-sjc-nhieu-hon-mua-47473.html