Khách đến Huế tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm

(Tổ Quốc)- Trong 2 tháng đầu năm 2016, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đón 470.468 lượt khách du lịch; trong đó có 175.740 lượt khách quốc tế, tăng 6,24%​. Doanh thu du lịch đạt hơn 487 tỷ đồng, tăng 5,39% so với cùng kỳ.

(Tổ Quốc)- Trong 2 tháng đầu năm 2016, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đón 470.468 lượt khách du lịch; trong đó có 175.740 lượt khách quốc tế, tăng 6,24% . Doanh thu du lịch đạt hơn 487 tỷ đồng, tăng 5,39% so với cùng kỳ.

Theo thống kê của Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế, lượng khách du lịch đến địa phương này tăng mạnh trong tháng 02/2016, nhất là khách du lịch quốc tế, đạt gần 100.000 lượt. Chỉ tính riêng 10 ngày Tết Bính Thân (từ 27 tháng Chạp đến mồng 7 Tết), toàn tỉnh đã đón và phục vụ trên 92.000 lượt khách, tăng 16% so với Tết Ất Mùi; trong đó có khoảng 51.000 khách quốc tế chiếm 55,4% trên tổng lượt khách. Khách đến du lịch chủ yếu là từ Hàn Quốc (chiếm 30%) và du khách các nước: Đức, Pháp, Mỹ... Doanh thu du lịch toàn tỉnh trong dịp Tết Bính Thân đạt trên 69 tỷ đồng, doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 165 tỷ đồng.

Chỉ riêng 10 ngày Tết Bính Thân (từ 27 tháng Chạp đến mồng 7 Tết), toàn tỉnh đã đón và phục vụ trên 92.000 lượt khách (ảnh HĐ)

Theo đánh giá của Sở VHTTDL, lượng khách du lịch đến Huế lưu trú, tham quan trong dịp Tết tăng so với cùng kỳ năm ngoái là ngay từ đầu năm 2016, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đã triển khai cụ thể chương trình trọng điểm phát triển du lịch dịch vụ và kích cầu du lịch, đặc biệt là chương trình kích cầu du lịch trong dịp Tết với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, các khách sạn trên địa bàn đều tổ chức những hoạt động hấp dẫn dành cho du khách như tổ chức tiệc đêm 30 Tết cho khách lưu trú đón Giao thừa và các dịch vụ phụ trợ phục vụ du khách xem pháo hoa, lì xì đầu xuân cho khách lưu trú trong khách sạn; tặng hoa và quà cho khách nhận phòng vào dịp Giao thừa và các ngày mùng 1, 2, 3 Tết...

Bên cạnh đó, lượng khách quốc tế đến Huế qua đường tàu biển cũng tăng đáng kể. Tính từ đầu năm đến nay, Cảng Chân Mây đã đón 6 chuyến tàu du lịch quốc tế đến cập cảng, đưa gần 9.500 thủy thủ đoàn và du khách quốc tế đến tham qua các danh lam thắng cảnh, tìm hiểu văn hóa và thưởng thức ẩm thực tại Cố đô Huế và các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Đây là những tín hiệu lạc quan của du lịch Thừa Thiên Huế trong những ngày đầu xuân Bính Thân./.

Thảo Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.gov.vn/sites/vi-vn/details/21/kinh-te-du-lich/140817/khach-den-hue-tang-manh-trong-2-thang-dau-nam.aspx