Khách nội địa đến Quảng Nam giảm, Ninh Thuận bội thu từ du lịch biển

Khách nội địa đến Quảng Nam trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay giảm do nắng nóng và giá vé máy bay tăng cao. Trong khi đó, Ninh Thuận lại hút khách nhờ lợi thế du lịch biển.

Khách nội địa đến Quảng Nam giảm do nắng nóng và giá vé máy bay tăng cao

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch đến tỉnh này trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua ước đạt 233.000 lượt, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 132.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 101.000, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Công suất sử dụng phòng trên địa bàn tỉnh đạt 75-90%, trong đó nhóm khách sạn từ 3-5 sao đạt từ 80-100%, lượng khách đông nhất từ ngày 28/4 đến 30/4. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch trong 5 ngày lễ ước đạt 600 tỷ đồng.

Du khách đổ xô về bãi biển An Bàng (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) trong dịp lễ vừa qua.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, do kỳ nghỉ lễ diễn ra trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ lên đến 40oC, cộng với giá vé máy bay tăng cao nên khách nội địa giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2023. Vì tiết trời khá oi bức nên ban ngày người dân và du khách hạn chế đi ra đường, do đó thời điểm đông khách nhất là vào chiều tối. Phố cổ Hội An và các điểm đến gần biển được khách lựa chọn nhiều nhất.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ đặc sắc phục vụ người dân và du khách như: chương trình giao lưu: âm nhạc đường phố, âm nhạc “giai điệu thời gian”, âm nhạc “tiếng hát cung đàn xưa”; chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc; trình diễn nghệ thuật “Hội An - Sắc màu của lụa”; chương trình nghệ thuật “Đêm Hoài giang” trên sông Hoài; biểu diễn nghệ thuật truyền thống... Cùng với đó là các hoạt động thường xuyên như không gian trình diễn nghề thủ công truyền thống, hoạt dộng làng nghề; trò chơi dân gian bịt mắt đập nồi; trò chơi dân gian Bài chòi; hướng dẫn làm búp bê thời tiết và vẽ mặt nạ Nhật Bản;

Dịp này, Khu văn hóa làng lụa Hội An tổ chức không gian ẩm thực Làng lụa Hội An điểm đến du lịch xanh chào mừng dịp lễ. Doanh nghiệp tập trung cải tạo nâng cấp sản phẩm, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra từ miền núi đến miền biển: Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang tổ chức khai trương sản phẩm, Show ký ức Hội An, Vinwonder Nam Hội An tổ chức bắn pháo hoa bằng việc sử dụng công nghệ Mapping hiện đại…

Du khách nội địa đến Quảng Nam dịp này giảm so với cùng kỳ năm 2023

Trước đó, vào ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã họp báo công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Quảng Nam năm 2024 và chương trình này khởi động ngay đúng dịp lễ (cho đến hết tháng 11/2024) với nhiều gói kích cầu hấp dẫn cùng sự tham gia tích cực của hàng trăm doanh nghiệp du lịch nhằm đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến Quảng Nam.

Du lịch biển Ninh Thuận hút khách dịp lễ

Dịp này, ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận ghi nhận tổng số du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh ước đạt 150.000 lượt khách, tăng 66,6% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách quốc tế ước đạt 3.000 lượt khách, tăng 50% so cùng kỳ năm 2023. Số lượt khách tới tham quan, trải nghiệm tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ước đạt 22.000 lượt khách. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 145 tỷ đồng.

Theo thống kê sơ bộ từ các doanh nghiệp du lịch, tổng số lượt khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận trong dịp lễ này tại khu vực ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná đạt 90-100%, các cơ sở lưu trú khác công suất phòng đạt từ 60-90%.

Các tàu đáy kính tham quan vịnh Vĩnh Hy, ngắm san hô, thưởng thức ẩm thực, hoạt động hiệu quả với đối tượng khách chủ yếu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng, Khánh Hòa, các tỉnh khu vực Nam Bộ, Hà Nội và người dân địa phương về nghỉ lễ.

Ninh Thuận hút khách dịp lễ từ hoạt động du lịch biển

Trong khi đó, theo báo cáo của các cơ sở kinh doanh lưu trú, năm nay các công ty lữ hành và du khách đã đặt phòng từ trước 1 tháng, với số lượng phòng ngủ khoảng 4.686 phòng, mặc dù tăng so với năm trước, nhưng vẫn không đảm bảo lượng phòng cho du khách, có những phòng phải ghép khách.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch để thu hút người dân và du khách đến với địa phương. Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ du khách.

Du khách tham quan Chợ đêm Ninh Thuận.

Ninh Thuận tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch để thu hút người dân và du khách.

Một số đơn vị kinh doanh du lịch đã quan tâm đầu tư, làm mới nhiều điểm tham quan đưa vào khai thác góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch, tạo sức lan tỏa, quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Thuận; xây dựng các tour tham quan, các điểm đến phục vụ dịp lễ như: Khu du lịch Natural Paraside, vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, vườn nho Thái An, Nông trại Hoàng Yến, đồng Cừu, Tháp Pô Klông Garai, làng gốm Bàu Trúc, dệt Mỹ Nghiệp, làng sen Mỹ Nghiệp, làng bích họa Hòn Thiên, Vườn Quốc gia Núi Chúa, Vườn Quốc gia Phước Bình…

Lê Thành

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/khach-noi-dia-den-quang-nam-giam-ninh-thuan-boi-thu-tu-du-lich-bien-c2a73027.html